Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/09/2025 - 23:36 (GMT+7)

Cặp đôi đồng giới khiêu vũ trên băng sẽ được thi đấu tại Phần Lan

Minh Tú (tổng hợp)
Cặp đôi đồng giới khiêu vũ trên băng sẽ được thi đấu tại Phần Lan

Đội khiêu vũ trên băng Emma Aalto và Millie Colling tập luyện tại một sân trượt băng ở Helsinki, Phần Lan, ngày 1/9/2025. Ảnh: Tom Little/Reuters

2 cô gái trẻ sắp trở thành đội khiêu vũ trên băng đồng giới đầu tiên của Phần Lan, sau khi Liên đoàn trượt băng của nước này thay đổi luật mang tính bước ngoặt, mở đường cho sự hòa nhập lớn hơn trong môn thể thao này.

Emma Aalto, 19 tuổi, người Phần Lan và Millie Colling, 20 tuổi, người Anh, sẽ cùng nhau tranh tài tại các giải đấu trong nước của Phần Lan, sau khi Liên đoàn sửa đổi luật, theo đó các vận động viên trượt băng được gọi là "Vận động viên trượt băng A" và "Vận động viên trượt băng B" thay vì "nam" và "nữ". Sự thay đổi này đã bắt đầu được thực hiện từ đầu năm nay, sau khi Emma Aalto và Millie Colling nộp đơn xin thi đấu cùng nhau.

"Bây giờ chúng tôi được phép tham gia các sự kiện trong nước ở Phần Lan. Chúng tôi là đội trẻ đầu tiên và duy nhất làm được điều đó", Colling nói với Reuters.

Động thái này được lấy cảm hứng từ quyết định năm 2022 của Liên đoàn trượt băng Canada về việc loại bỏ yêu cầu về giới tính đối với các đội tuyển khiêu vũ trên băng cấp quốc gia. Aalto và Colling hy vọng cộng đồng trượt băng quốc tế sẽ làm theo.

"Chúng tôi hy vọng rằng sự thay đổi có thể diễn ra dần dần, có thể vậy", Colling nói.

"Chúng tôi có ước mơ", Aalto nói thêm.

Tuy nhiên, hiện tại chưa có kế hoạch thay đổi luật quốc tế nào. Cựu vận động viên trượt băng Kaitlyn Weaver, người 3 lần giành huy chương thế giới và là thành viên Ủy ban Kỹ thuật Khiêu vũ trên băng của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế, cho biết vấn đề này đã được thảo luận nhưng chưa được đề xuất chính thức.

Weaver cho biết: "Chúng ta phải xử lý vấn đề này theo cách có tính giáo dục, có sự hiểu biết, thay vì đưa ra rồi bị bác bỏ".

Bà nói thêm rằng tình hình chính trị toàn cầu đã khiến việc tiến triển trở nên khó khăn hơn.

Aalto và Colling gặp nhau cách đây 2 năm khi đang trượt băng đơn và nhanh chóng trở thành bạn thân.

Khi các cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật Olympic Madison Hubbell và Gabriella Papadakis, người giành Huy chương vàng Thế vận hội Bắc Kinh 2022 cùng Guillaume Cizeron, cùng tham gia một buổi biểu diễn để ủng hộ việc chấp nhận quan hệ đồng giới trong môn trượt băng nghệ thuật, Aalto và Colling nghĩ rằng họ cũng có thể truyền bá thông điệp này.

"Tôi đã nghĩ, điều này thật tuyệt vời. Tôi hy vọng một ngày nào đó điều này có thể trở thành hiện thực", Colling nói.

Aalto, người bắt đầu trượt băng từ năm 5 tuổi, trước đó đã trượt băng với bạn diễn nam nhưng gặp khó khăn trong việc tìm bạn diễn mới trước khi hợp tác với Colling.

"Có đến 300 phụ nữ muốn trượt băng mà chỉ có một nam vận động viên. Có sự mất cân bằng ở đây", cô nói, ám chỉ đến việc nam giới khiêu vũ thể thao vốn rất hiếm.

"Và không chỉ kỹ năng trượt băng của bạn mới quan trọng, mà còn chiều cao, cân nặng, ngoại hình và cả vị trí địa lý nơi bạn sinh sống cũng quan trọng không kém".

Với môn khiêu vũ trên băng vốn tập trung vào việc diễn giải âm nhạc và các bước nhảy chính xác - thay vì các yếu tố nhào lộn như nhảy, ném và nâng là những đặc điểm chính của môn trượt băng đôi - nhiều người tin rằng môn thể thao này rất phù hợp với đôi nam hoặc đôi nữ.

Weaver cũng khen ngợi Aalto và Colling vì đã chia sẻ hành trình trực tuyến của họ "để bình thường hóa nó".

Khiêu vũ trên băng được xếp vào 1 trong 4 hạng mục của trượt băng nghệ thuật; được đưa vào Olympic từ năm 1976. Thi đấu đồng đội (team event) được đưa vào Olympic từ năm 2014. Trượt băng nghệ thuật hiện thi đấu theo hạng mục Đơn Nam và Đơn Nữ (single skating) hoặc thi đấu Đôi (một nam, một nữ).

Nguồn: Reuters, hanyuvietnam
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận