Bão số 2 tiến sát đất liền các tỉnh Ninh Bình - Nghệ An, Bắc Bộ và Bắc Trung bộ mưa to đến rất to

HẠ VŨ
02/08/2020 - 11:41
Bão số 2 tiến sát đất liền các tỉnh Ninh Bình - Nghệ An, Bắc Bộ và Bắc Trung bộ mưa to đến rất to

Ảnh minh họa: ST

Dự báo khoảng trưa, chiều nay (2/8), tâm bão số 2 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Ninh Bình đến Nghệ An. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm qua, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

 Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. 

Đến 19 giờ ngày 2/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực vùng núi Thanh Hóa-Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12-24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Trên đất liền các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bão số 2 tiến sát đất liền các tỉnh Ninh Bình - Nghệ An, Bắc Bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục mưa to đến rất to - Ảnh 1.

Hướng di chuyển của bão số 2. Ảnh: TTKTTVQG.

Cảnh báo mưa lớn:

Ngày hôm nay (2/8), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình còn có mưa to đến rất to (lượng mưa 50-150mm/24h, có nơi trên 150mm/24h). 

Từ nay đến ngày 05/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Trong ngày và đêm nay (2/8), ở Tây Nguyên và Nam Bộ (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc) còn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 5/8 có mưa, riêng ngày và đêm nay có mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm