Cập nhật kiến thức triển khai Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

19/06/2018 - 18:00
Từ ngày 14 đến 16/6/2018, tại TP Đà Nẵng, TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức tập huấn triển khai thực hiện mục tiêu chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” cho cán bộ Hội và Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới, hải đảo khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ.

Đến dự tổng kết lớp tập huấn có Tiến sĩ Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Phó Chính ủy Quân khu 5; thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Tham dự tập huấn có 95 đại biểu là lãnh đạo Hội LHPN, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trưởng ban Vận động quần chúng Bộ đội Biên phòng 16 tỉnh biên giới, hải đảo; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN 47 xã biên giới đặc biệt khó khăn của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ.

img_9505.jpg
Tiến sĩ Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại buổi Tập huấn

 

Với phương pháp giảng dạy tích cực, giảng viên và học viên cùng trao đổi, thảo luận đưa lý luận gắn liền với thực tiễn, học viên được cập nhật những kiến thức cơ bản về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay; nội dung, cách thức triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại các địa phương và các chuyên đề phát triển tổ chức Hội, xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại các xã biên giới; phương pháp nắm tình hình, phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ vùng dân tộc thiểu số - tôn giáo, tuyên truyền điển hình phụ nữ; thực hiện nhiệm vụ giám sát xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua phương pháp đồng nghiên cứu... Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được thực tế tham quan mô hình làng lụa và trồng rau sạch tại Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tập huấn là hoạt động nằm trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 do TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện. Chương trình đã ngày càng lan tỏa và khẳng định được ý nghĩa nhân văn và giá trị thiết thực, góp phần thực hiện chủ trương nghị quyết Đại hội XII của Đảng “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia,… là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm