Cặp song sinh đầu tiên được chữa bệnh từ trong bào thai chào đời khỏe mạnh

Linh Trần
31/12/2019 - 17:49
Cặp song sinh đầu tiên được chữa bệnh từ trong bào thai chào đời khỏe mạnh
Khi 2 thai được 23 tuần, các bác sĩ phát hiện 1 thai bị cạn ối, khiến thai nhi không thể thở. Trong khi thai kia thừa ối khiến em bé bồng bềnh trong nước. Vì vậy, các bác sĩ đã quyết định chữa bệnh từ trong bào thai.

Ngày 31/12, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội, cho biết, BV vừa thực hiện đỡ đẻ thành công cho sản phụ Vương Thị L. (SN 1992, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) lấy ra cặp song song sinh khỏe mạnh. Đáng nói, sản phụ L. bị Hội chứng truyền máu song thai từ tuần 22 và đã được chữa khỏi từ trong thai kỳ. Đây cũng là cặp song sinh đầu tiên chào đời khỏe mạnh sau khi được điều trị hội chứng truyền máu song thai bằng can thiệp bào thai tại BV.

Trước đó, khi mang thai ở tuần 20, sản phụ đi khám và được xác định bị hội chứng truyền máu song thai, hội chứng này có thể khiến 90% thai nhi chết lưu. Sau đó, sản phụ đã đến BV để theo dõi.

Cặp song sinh đầu tiên được chữa bệnh từ trong bào thai chào đời khỏe mạnh - Ảnh 1.

Các bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội chăm sóc cho cặp song sinh vừa chào đời

Khi thai được 23 tuần, các bác sĩ phát hiện một thai bị cạn ối. Thai nhi giống như bị hút chân không khiến bé không thể thở, trong khi thai còn lại thừa ối khiến em bé bồng bềnh trong nước. Trước tình trạng nguy kịch của thai nhi, BV đã quyết định can thiệp vào ngày 21/10.

Theo PGS. Ánh, việc can thiệp khi cả 2 đều đang cử động trong bào thai là rất khó. Bởi bất cứ dụng cụ nào cũng có thể chạm vào em bé gây tổn thương, thậm chí thai có thể rơi vào tình trạng xấu nhất. Vì vậy, các bác sĩ phải rất cẩn trọng và chuyên nghiệp. Sau 40 phút, ca can thiệp đã thành công.

Đến ngày 28/12 vừa qua, khi thai được 33 tuần, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ. Sau đó, sản phụ sinh thường 2 bé gái với cân nặng lần lượt là 1,8 kg và 1,7 kg.

Bác sĩ Ánh cho biết, người mang song thai có nhiều nguy cơ, trong đó có hội chứng truyền máu song thai. Nếu không được phát hiện và can thiệp, 90% thai nhi sẽ biến chứng nặng là phù thai, dẫn tới lưu. Những trường hợp còn lại có thể chào đời nhưng có thể để lại di chứng nặng nề về não.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2019, BV Phụ sản Hà Nội đã thực hiện can thiệp bào thai thành công. Đây là BV công đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam thực hiện được thực hiện kỹ thuật này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm