Cậu bé đầu tiên ở Anh tử vong vì bệnh lạ nghi do biến chứng của Covid-19

Phương Thanh (dịch)
15/05/2020 - 19:30
Cậu bé đầu tiên ở Anh tử vong vì bệnh lạ nghi do biến chứng của Covid-19
Một cậu bé 14 tuổi, không có bệnh nền đã tử vong và trở thành trường hợp trẻ em tử vong đầu tiên ở Anh vì căn bệnh lạ này. Nước này đã ghi nhận 100 trẻ mắc bệnh lạ kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Giáo sư Russell Viner, Giám đốc Đại học Nhi khoa và Sức khỏe trẻ em Hoàng gia (RCPCH), Anh, cho biết, hôm thứ năm (14/5/2020), nước này đã ghi nhận khoảng 100 trẻ em mắc bệnh lạ trên toàn quốc. Phát biểu trong chương trình đài BBC, giáo sư Viner cho biết: "Căn bệnh này xuất hiện do hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với virus corona chủng mới".

Ông cũng khẳng định, đây là một hội chứng mới, nhưng các bậc phụ huynh chỉ cần đề phòng và chăm sóc tốt cho con cái, không nên lo lắng quá mức.

Cậu bé đầu tiên ở Anh tử vong vì bệnh lạ nghi do biến chứng của Covid-19 - Ảnh 1.

Biểu hiện cùa bệnh tương tự như bệnh kawasaki

Giáo sư Viner chia sẻ thêm, so với hơn 30.000 trường hợp người lớn tử vong vì virus SARS-CoV-2, số ca trẻ em tử vong vì virus này hiện vẫn rất ít. Những ca trẻ em mắc bệnh lạ gần đây được cho là một hội chứng mới, xuất hiện sau khi cơ thể đã nhiễm COVID-19. Nó là kết quả của hệ thống miễn dịch phản ứng với virus gây viêm đường hô hấp cấp.

Theo giáo sư Viner, dấu hiệu của hội chứng mới này là sốt với nhiệt độ cao và phát ban kéo dài. Ngoài ra, ở một số trẻ em, đau bụng và những vấn đề về tiêu hóa cũng là dấu hiệu của bệnh. Giáo sư cho biết thêm, một số trường hợp cần nhập viện và chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, những trường hợp cải thiện sức khỏe sau khi điều trị có thể xuất viện về nhà. Các chuyên gia cho rằng, hội chứng mới này tương tự với bệnh Kawasaki và chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em dưới 5 tuổi.

Giám đốc y tế bệnh viện Nhi đồng Eveline London (Anh) cho biết, tính đến thứ tư (13/5/2020), đã có 50 trường hợp trẻ em nhập viện vì hội chứng mới này. Trong số đó, khoảng một nửa bệnh nhân đã được xuất viện. Tuy nhiên, tại đây đã ghi nhận một trường hợp bệnh nhu tử vong. Đó là cậu bé 14 tuổi đã trải qua 6 ngày điều trị và chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Theo tạp chí The Lancet, cậu bé có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tử vong. Các triệu chứng của cậu bé này bao gồm sốt trên 40 độ C, đau bụng, tiêu chảy và nhức đầu.

Thiếu niên 14 tuổi này là một trong số 8 trường hợp mắc bệnh được điều trị tại bệnh viện trong khoảng 10 ngày vào tháng tư với bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 4 tuổi. Khi đó, các trường hợp này đều được cho là tiến triển sức khỏe tốt. Các triệu chứng của chúng bao gồm sốt liên tục và kéo dài, phát ban, viêm kết mạc, sưng, đau và một số triệu chứng tiêu hóa. 7 trong số 8 trường hợp đã được đặt máy thở để ổn định tình trạng tim mạch.

Biểu hiện cùa bệnh tương tự như bệnh kawasaki

Biểu hiện cùa bệnh tương tự như bệnh kawasaki

Nghiên cứu dẫn đầu từ Đại học Hoàng gia Luân Đôn (Anh) đang xem xét những trường hợp trẻ em nhập viện với các triệu chứng liên quan đến căn bệnh lạ này. Trong khi đó, tại Ý, các chuyên gia cho biết, họ đã ghi nhận sự gia tăng gấp 30 lần về số trẻ em mắc hội chứng này ở thành phố Lombardy. Một nhóm các nhà nghiên cứu cho biết, hơn 80% trường hợp trẻ em nhập viện trong khu vực với các dấu hiệu tương tự bệnh Kawasaki nhận kết quả dương tính khi xét nghiệm kháng thể COVID-19.

Trong 5 năm qua, chỉ có 19 trẻ em được đưa vào bệnh viện tỉnh Bergamo (Ý) với cùng các triệu chứng tương tự. Tuy nhiên, chỉ từ ngày 18/2 đến 20/4 năm nay, đã có ít nhất 10 trường hợp trẻ em nhập viện vì căn bệnh lạ. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để xác định liệu hội chứng mới xuất hiện ở trẻ em này có mối tương quan với virus SARS-CoV-2 gây viêm đường hô hấp cấp hay không.

Nguồn: Theo Metro
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm