Câu đố: "Để nguyên ông phải hầu tòa/Bỏ đuôi ông được đi ra đàng hoàng" - là gì?

Hiểu Đan
08/09/2023 - 19:56
Câu đố: "Để nguyên ông phải hầu tòa/Bỏ đuôi ông được đi ra đàng hoàng" - là gì?

Ảnh minh họa

Bạn mất thời gian bao lâu để đưa ra đáp án cho câu đố khó nhằn này?

Dù là tiếng mẹ đẻ đi nữa thì tiếng Việt với mỗi chúng ta chưa bao giờ là ngôn ngữ "dễ xơi". Nhiều câu đố chữ chính người Việt cũng giơ tay xin hàng vì quá khó.

Chẳng hạn với câu hỏi đoán từ sau: "Để nguyên ông phải hầu tòa/Bỏ đuôi ông được đi ra đàng hoàng". Trong kho tàng tiếng Việt, liệu bạn có đủ tinh tế để nhận ra từ sở hữu những đặc điểm độc đáo này?

Câu đố: Để nguyên ông phải hầu tòa/ Bỏ đuôi ông được đi ra đàng hoàng - Là gì? - Ảnh 1.

Lòng tham có thể thể hiện với bất cứ thứ gì nhưng phổ biến nhất là thức ăn, tiền bạc, tài sản, quyền lực, danh vọng, địa vị...

Nếu vẫn chưa nghĩ ra được đáp án thì bật mí cho bạn, đó chính là chữ "THAM và THA".

"Tham" chỉ ham muốn một cách thái quá, không biết chán, không biết giới hạn (tham ăn; tham giàu; tham sống sợ chết).

Tham lam không đến từ việc mong muốn những điều tốt đẹp mà đến từ sự ích kỷ cá nhân của bản thân và thường gây tổn hại cho người khác hoặc xã hội.

Lòng tham có thể thể hiện với bất cứ thứ gì nhưng phổ biến nhất là thức ăn, tiền bạc, tài sản, quyền lực, danh vọng, địa vị,... Chính vì tham, nhiều người đã làm gì đó cố cho được nhiều mà không biết tự kiềm chế, thường dẫn đến điều không hay, thậm chí dẫn đến tù tội.

"Tham" nếu bỏ "đuôi" là chữ M sẽ còn "Tha". Về động từ, tha có nghĩa là thả người bị bắt giữ, cho được tự do; bỏ qua cho hoặc miễn cho, không trách cứ hoặc trừng phạt nữa. "Bỏ đuôi ông được đi ra đàng hoàng" là vì vậy.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm