Tags:

tiếng mẹ đẻ

Người thầy 25 năm dạy tiếng Khmer miễn phí

Người thầy 25 năm dạy tiếng Khmer miễn phí

Nhằm góp phần bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa và tiếng nói của dân tộc Khmer, thầy Danh Con (người Khmer, 52 tuổi) đã mở lớp dạy tiếng Khmer miễn phí tại nhà văn hóa ấp Tầm Phô (xã Tân Đông, huyện Tân Châu) suốt 25 năm qua.

Câu đố: "Để nguyên ông phải hầu tòa/Bỏ đuôi ông được đi ra đàng hoàng" - là gì?

Câu đố: "Để nguyên ông phải hầu tòa/Bỏ đuôi ông được đi ra đàng hoàng" - là gì?

Bạn mất thời gian bao lâu để đưa ra đáp án cho câu đố khó nhằn này?

Bài cuối: Giải pháp trị “bệnh” quên tiếng Việt

Bài cuối: Giải pháp trị “bệnh” quên tiếng Việt

Có thể nói, "bệnh" quên tiếng Việt đã diễn ra khá phổ biến trong đời sống xã hội, nhất là trên thị trường Việt Nam. Đã đến lúc chúng ta phải xem xét nghiêm túc tình trạng này để giữ lại “thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc” như lời Bác Hồ đã dạy.

Thừa Thiên Huế: Gần 200 học sinh Pa Kô, Cơ Tu, Tà Ôi đọc thông, viết thạo chữ viết của dân tộc mình

Thừa Thiên Huế: Gần 200 học sinh Pa Kô, Cơ Tu, Tà Ôi đọc thông, viết thạo chữ viết của dân tộc mình

Học sinh dân tộc ở Thừa Thiên Huế nói tiếng Việt khá tốt, nhưng lại ngập ngừng khi sử dụng tiếng mẹ đẻ. Thế nên, ai nấy đều phấn chấn khi trong vòng 5 năm, có gần 200 học sinh học tiếng Tà Ôi, Cơ Tu và Pa Kô đã đọc thông, viết thạo chữ viết dân tộc mình.

Lý do Thạc sĩ giáo dục không dạy con tiếng Anh từ lúc lọt lòng, không nói 2 ngôn ngữ với con

Lý do Thạc sĩ giáo dục không dạy con tiếng Anh từ lúc lọt lòng, không nói 2 ngôn ngữ với con

Nhiều phụ huynh Việt Nam muốn cho con học tiếng Anh càng sớm càng tốt, ngay từ khi con vừa bi bô tập nói. Cũng có nhiều cha mẹ quan niệm nên nói song ngữ với con để con phát triển cả hai ngôn ngữ từ sớm. Tuy nhiên, chị Vũ Thị Thu Hằng, Thạc sỹ Quản lý Giáo dục, lại có quan điểm khác.

Mẹ Việt ở Đức chia sẻ hành trình dạy tiếng Việt cho con

Mẹ Việt ở Đức chia sẻ hành trình dạy tiếng Việt cho con

Những chia sẻ của bà mẹ 2 con hy vọng sẽ có ích cho các phụ huynh ở nước ngoài có mong muốn giúp con duy trì tiếng Việt.

Cách đơn giản đồng hành học tiếng Anh cùng con từ 0 đến 5 tuổi

Cách đơn giản đồng hành học tiếng Anh cùng con từ 0 đến 5 tuổi

Bố mẹ dành thời gian mỗi ngày cho con cùng phương pháp đúng đắn sẽ giúp trẻ học tiếng Anh dễ dàng hơn.

"Nói món Việt cùng con" lan tỏa giá trị văn hóa Việt ở xứ người

"Nói món Việt cùng con" lan tỏa giá trị văn hóa Việt ở xứ người

Cuộc thi "Nói món Việt cùng con" dành cho trẻ em gốc Việt, được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Cuộc thi nhằm giúp các em trau dồi tiếng Việt, đề cao giá trị gia đình, truyền bá văn hóa Việt ra thế giới thông qua ẩm thực.

Cô dâu Việt ở Đài Loan giữ gìn sức sống của tiếng mẹ đẻ nơi đất người

Cô dâu Việt ở Đài Loan giữ gìn sức sống của tiếng mẹ đẻ nơi đất người

Hiện nay, ở Đài Loan (Trung Quốc), nhiều trường phổ thông đã đưa tiếng Việt vào giảng dạy như một ngoại ngữ thứ hai cho con em Việt kiều. Giáo viên của các em cũng chính là những cô dâu Việt Nam lấy chồng ở đây.

Độ tuổi vàng cho con bắt đầu học ngoại ngữ

Độ tuổi vàng cho con bắt đầu học ngoại ngữ

Trước khi quyết định cho con mới 3 tuổi học ngoại ngữ, tôi đã đọc khá nhiều nghiên cứu liên quan đến việc nên cho trẻ học ngoại ngữ ở độ tuổi nào là tốt nhất.