Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/10/2025 - 22:15 (GMT+7)

Nhân lên tình yêu tiếng mẹ đẻ qua cuộc thi "Khoảnh khắc bé học tiếng Việt" tại Nhật Bản

Khánh An (từ Nhật Bản)
Nhân lên tình yêu tiếng mẹ đẻ qua cuộc thi "Khoảnh khắc bé học tiếng Việt" tại Nhật Bản

Gia đình 3 thế hệ người Việt định cư tại Nhật Bản lưu giữ nét văn hóa truyền thống

Ngày 5/10, tại Nhật Bản, Hội Việt ngữ tại Nhật Bản (HVN) tổ chức Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc bé học tiếng Việt" kết hợp với tổ chức Tết Trung thu 2025 ở Trường Tiểu học Kasai số 7, Phường Edogawa, Thành phố Tokyo.

Sự kiện có hơn 650 người tham dự, bao gồm phụ huynh, thiếu nhi người Việt, các gia đình Nhật Bản và đông đảo tình nguyện viên trẻ. Qua đó cho thấy sức hút lớn của việc bảo tồn ngôn ngữ dân tộc giữa cộng đồng Việt kiều tại Nhật Bản.

Với sứ mệnh gìn giữ tiếng Việt như "linh hồn dân tộc", chương trình không chỉ mang niềm vui Tết Thiếu nhi mà còn khơi dậy tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ xa xứ. Đặc biệt nhiều gia đình 3 thế hệ đã sinh sống ở Nhật Bản lâu dài, cũng dẫn theo con cháu cùng tham dự. 

Thông qua các trò chơi dân gian, mang đậm văn hóa truyền thống của dân tộc ta, cũng như hoạt động trao tặng tặng bánh hơn 500 bánh trung thu miễn phí tại buổi lễ, giúp các con lưu giữ được nét đẹp Tết Trung thu truyền thống.

Với Cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc bé học tiếng Việt" dành cho các em từ 3 đến 15 tuổi, được HVN phát động từ ngày 1 đến 20/9/2025. Cuộc thi nhận được 63 bài dự thi, ghi lại những hình ảnh chân thực, đáng yêu về hành trình học tiếng Việt của các bé tại Nhật Bản. 

Lễ trao giải kết hợp Tết Trung Thu được tổ chức offline, tạo không gian vui tươi đậm bản sắc Việt qua văn nghệ, trò chơi dân gian và quà tặng ý nghĩa.

Bà Đào Thị Hương, Chủ tịch HVN, nhấn mạnh: "Sự kiện này góp phần xây dựng cộng đồng Việt Nam vững mạnh, giúp các em không quên cội nguồn".

Tại chương trình cũng vinh danh những người bạn Nhật Bản có sự gắn bó với tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cũng như góp công sức vào tình hữu nghị của 2 nước. Nổi bật là ông Kitagawa Toshifumi, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. Ông chia sẻ bằng tiếng Việt lưu loát: "Tôi rất vui khi thấy các em nhỏ Việt Nam giữ gìn văn hóa quê hương giữa lòng Nhật Bản. Tôi hi vọng các em sẽ học tốt cả tiếng Nhật và tiếng Việt để sau này là những đại sứ kết nối giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận