Cậu học trò chuyên toán giành nhiều giải piano quốc tế

Khôi Nguyên Thảo
28/04/2020 - 11:05
Cậu học trò chuyên toán giành nhiều giải piano quốc tế
Là học sinh chuyên toán nhưng cậu bé Võ Minh Quang còn có năng khiếu nghệ thuật đặc biệt và đã giành nhiều giải thưởng piano quốc tế. Em là người nhỏ tuổi nhất được Trung ương Đoàn vinh danh Gương mặt trẻ triển vọng 2019.

Cậu bé đa tài

13 tuổi, Minh Quang hiện là học sinh lớp 7 chuyên toán trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) và đang theo hệ chuyên nghiệp của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Không chỉ thế, Quang học đến 4 ngoại ngữ; đạt nhiều giải thưởng về võ thuật, thể thao, cờ vua... Cậu bé đa tài này luôn hứng thú với mọi môn học và nổi bật so với các bạn cùng trang lứa. 

Trước khi gia đình quyết định hướng cho cậu theo con đường piano chuyên nghiệp, thầy giáo dạy võ của Quang đã xin cho cậu hướng theo võ nghiệp vì nhận thấy năng khiếu từ rất sớm. Tuy vậy, từ 7 tuổi, piano lại là lựa chọn ưu tiên số 1 khi Quang dành nhiều yêu thích cho bộ môn nghệ thuật này hơn cả.

Cậu bé chuyên toán giành giải quốc tế piano - Ảnh 1.

Là học sinh chuyên toán nhưng cậu bé Võ Minh Quang còn có năng khiếu nghệ thuật đặc biệt và đã giành nhiều giải thưởng piano quốc tế

Nhìn Quang say sưa và chững chạc trên sân khấu, không ít người tưởng em phải dành hết tâm sức cho piano. Thực sự, bộ môn nghệ thuật này không khiến em sao nhãng học ở phổ thông và vẫn có thời gian theo đuổi học đến 4 ngoại ngữ và một vài lớp ngoại khóa khác. Thời gian luyện đàn của Quang rất linh hoạt. Quang luyện tập đàn mỗi khi có thời gian chứ không nhất định theo thời khóa biểu hay quy định mỗi ngày mấy tiếng.

Với tình yêu âm nhạc, cậu bé luôn cảm thấy được mang lại nhiều cảm xúc tươi mới. "Trên sân khấu, em có cảm giác "bốc" và phiêu" hơn. Đánh được bản nhạc mới, học thêm được những kỹ thuật mới luôn tạo nên những niềm vui mới. Ngoài học đàn, học văn hóa, em còn tham gia đá bóng, đá cầu, bơi, vẽ tranh, đọc sách, truyện... Việc học, việc chơi với em luôn là sự vui vẻ vì được khám phá nên không hề cảm thấy chán hay áp lực" – Quang hào hứng nói.

Bí kíp để đỡ mất thời gian chồng chéo trong học tập của cậu bé này là cố gắng tập trung ghi nhớ và hiểu bài, làm bài ngay tại lớp để dành thời gian luyện tập đàn khi về nhà. Trong năm học qua, cậu vẫn giành được học bổng loại 1 ở cả 2 trường. Từ khi 5 tuổi rưỡi, mẹ đã cho Quang tham gia những lớp học kỹ năng, năng khiếu... và chính thức học piano từ 7 tuổi. Ở môn học nào cậu nhóc cũng có sự yêu thích và đạt được những thành tích nhất định khi tham gia tranh giải cấp thành phố. Đặc biệt, với piano cậu đã nhiều lần đạt giải quốc tế danh giá. Cậu bé có biệt tài ấn tượng khi chỉ cần nhìn bản nhạc đánh vài lần là có thể thuộc chính xác từng nốt nhạc để chơi mà không cần nhìn bản nhạc – điều mà không phải nghệ sĩ piano nào cũng có thể thực hiện được.

Người mẹ tâm huyết

Gia đình Minh Quang không có ai theo con đường âm nhạc. Ông, bà, bố, mẹ em đều là kỹ sư, giáo viên nhưng cả nhà luôn ủng hộ hết mình và tạo điều kiện cho em được học piano. Trước khi học piano, mẹ tìm thầy cho Quang học Organ gần 2 năm. Dù không xác định học đàn chuyên nghiệp ngay từ đầu nhưng sạu đó mẹ và Quang may mắn gặp được TS. Đào Trọng Tuyên – thầy dạy piano cho cậu bé từ năm 7 tuổi đến nay. Được thầy rèn dạy, động viên và định hướng nên mẹ đã cho Quang thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để theo học piano trong môi trường chuyên nghiệp. Học tập và luyện đàn mỗi ngày cùng với sự động viên sát sao của mẹ khiến cậu bé ngày càng gắn bó, hiểu và yêu piano hơn.

Cậu bé chuyên toán giành giải quốc tế piano - Ảnh 2.

Võ Minh Quang và mẹ

Chị Thanh Hà – mẹ Minh Quang là người phụ nữ dành nhiều tâm huyết và vất vả khi song hành với đam mê của con. Sau trưởng thành, thành công của cậu bé được nhiều người ngưỡng mộ là những ngày vất vả đưa đón, động viên, sẻ chia với con trong mọi hoàn cảnh. Chị Hà và chồng cùng làm trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông, là kỹ sư nhưng đặc biệt thấu hiểu, tạo điều kiện và chia sẻ với đam mê nghệ thuật của con mình. Có lần trên trang cá nhân của anh Võ Anh Ngọc – bố của Minh Quang, không ít người xúc động khi nhìn clip anh và con cùng khúc khích cười khi bố thì nâng hai chân con trong tư thế trò chơi xe cút kít, cậu bé vẫn có thể dùng hai tay vừa làm điểm tựa giữ cân bằng, vừa đánh rất hay bản nhạc nổi tiếng Jingle bell. Bố và mẹ Quang luôn tạo cho con mình tâm lý thật thoải mái, vui để học. Và chính điều này khiến cậu bé dù thử sức nhiều lĩnh vực nhưng không bao giờ cảm thấy chán nản, áp lực.


Võ Minh Quang đã giành nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế, tiêu biểu: Giải Nhất bảng A cuộc thi "The 1st China-Asean Teenages Piano Competition" (Trung Quốc, 2015); Giải Nhất cuộc thi "Piano quốc tế Mozart" lần thứ 8 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) bảng 13-18 tuổi dù Quang mới 12 tuổi (năm 2018). Giải Nhất bảng B (13-17 tuổi) cuộc thi "Piano quốc tế Chopin" lần thứ 4 (Thái Lan, 2017); Giải Nhất bảng 3 "Dòng nhạc thế kỷ XIX" và giải Nhất "Dòng nhạc thế kỷ XX" cuộc thi "Dòng nhạc của các thế kỷ" lần thứ 3 (Anh, 2018); Giải nhất bảng 3 cuộc thi "Tài năng trẻ châu Á và châu Đại Dương" lần thứ 2 (Anh, 2018)...
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm