Cây lạ chưng Tết đổ bộ, đào quất "lép vế"

Anh Quân
22/01/2020 - 10:26
Cây lạ chưng Tết đổ bộ, đào quất "lép vế"
Dù có nhiều thay đổi về mẫu mã, giá bán ‘mềm’, thậm chí rẻ hơn dịp Tết năm 2019, nhưng sức mua đào quất chưng Tết của người tiêu dùng năm 2020 dường như vẫn "lép vế" hơn so với nhiều loại hoa, cây cảnh lạ trong nước và nhập khẩu.

Từ ngày 26 Tết, thị trường hoa, cây cảnh tại Hà Nội bắt đầu bùng nổ với đủ loại sản phẩm chưng Tết bắt mắt. Tại các vườn hoa, cây cảnh lớn như Nhật Tân, Tứ Liên, Quảng Bá, khu vực chợ hoa Lạc Long Quân, Âu Cơ, Hàng Lược… đủ chủng loại được bày bán để người tiêu dùng lựa chọn.

Đào, quất giá 'mềm'

"Đào, quất năm nay dễ mua, giá cả phải chăng, thậm chí còn rẻ hơn năm ngoái". Sau một vòng dạo chợ hoa Quảng Bá, chị Thanh Tâm (Q. Tây Hồ, Hà Nội) nhận xét.

Để chuẩn bị cho vụ Tết, các nhà vườn đã sẵn sàng từ đầu tháng Chạp âm lịch. Theo anh Nam (Phú Thượng, Q. Tây Hồ), thị trường quất cảnh năm nay rất đa dạng. Bình dân nhất là những chậu quất được tạo dáng tròn, dáng rồng, phượng… Những cây quất nhỏ có giá từ 50.000 đồng- 200.000 đồng. Loại quất trung bình có giá 250.000 – 400.000 đồng/cây. Quất bonsai tạo hình cầu kỳ có giá từ 500.000 – 2,5 triệu đồng. Một số loại quất có tạo hình đẹp mắt như quất mini, chuột vàng cõng quất được người mua lựa chọn nhiều trong dịp này.

Chuột vàng cõng quất bonsai thu hút người mua 

Cùng với quất, giá cây phật thủ, cam, bưởi cảnh cũng không có nhiều biến động, dao động ở mức từ 1 triệu đồng/cây nhỏ; 6 triệu – 30 triệu đồng/cây lớn.   

Thời tiết năm nay ấm nhiều, gần Tết có mưa rét, nên giá đào không tăng hơn so với dịp Tết năm ngoái, chị Minh Trang (chợ hoa Lạc Long Quân, Hà Nội) cho biết. Giá cành đào loại nhỏ từ 70.000 – 150.000 đồng/cành. Cành to có giá 500.000 – 800.000 đồng. Cây đào được đặt trong chậu chuột vàng (chuột vàng cõng đào) có giá từ 1,5 triệu đồng/trở lên. Đào thế có giá từ 5 triệu đồng/gốc.

Người dân Nhật Tân cắt cành đào ra chợ bán

Người dân Nhật Tân cắt cành đào ra chợ bán

Thêm nhiều loại cây chưng Tết

Bên cạnh đào, quất, trên thị trường còn có nhiều loại cây chưng Tết để lựa chọn. Những loại cây này được bày bán tại đường Hoàng Hoa Thám, chợ Bưởi, chợ hoa xuân với giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng.

Hoa lan là lựa chọn của nhiều gia đình để chưng Tết thay cho đào, quất

Hoa lan là lựa chọn của nhiều gia đình để chưng Tết thay cho đào, quất

Tiêu biểu như: cây roi cảnh quả đỏ tượng trưng cho may mắn, có giá từ 500.000 đồng - 700.000 đồng/cây. Cây táo cảnh có giá 300.000 – 400.000 đồng/cây.  Lan hồ điệp có giá từ 150.000 đồng – 300.000 đồng/cành. Cành lựu đỏ có giá 350.000 – 400.000 đồng/cành.

Cây táo cảnh, roi cảnh quả đỏ bán nhiều trên thị trường

Cây táo cảnh, roi cảnh quả đỏ bán nhiều trên thị trường

Đặc biệt, năm nay, người Hà Nội rộ 'mốt' chơi các loại hoa ngoại nhập khẩu như: thanh liễu, tuyết mai, đào đông, mai Mỹ, đào Nhật… 

Chơi hoa ngoại nhập trở thành trào lưu trong dịp Tết 2020

Các loại hoa này đang được bán rộng rãi trên các chợ hoa, chợ online. Hoa tuyết mai có giá từ 280.000 đồng/bó. Hoa thanh liễu có giá từ 260.000 đồng/bó. Mai Mỹ có giá từ 250.000 – 350.000 đồng/bó. Hoa đào đông có giá 250.000 – 280.000 đồng/bó.  Hoa anh đào sakura Nhật Bản có có từ 400.000 đồng/bó.   

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm