Chăm lo Tết cho hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Hội LHPN các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Phát huy truyền thống "tương thân tương ái", nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội LHPN nhiều địa phương đã chủ động rà soát, nắm bắt tình hình hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức thăm hỏi, trao quà Tết kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng.
Các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Thọ trao trên 6.400 suất quà
Với phương châm "Nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết", đến nay các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã trao trên 6.400 suất quà, tổng trị giá gần 1,8 tỷ đồng cho hơn 6.300 hộ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Phú Thọ trao quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lập Thạch
Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh còn tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần để phụ nữ và trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh đón Xuân mới trong không khí ấm áp, nghĩa tình.
Hội LHPN tỉnh Ninh Bình triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thực hiện chủ trương chăm lo Tết cho phụ nữ và nhân dân, đặc biệt là gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Dịp này, các cấp Hội trong tỉnh đã trao 8.243 phần quà, với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó, Hội LHPN tỉnh trao 1.610 phần quà; Hội LHPN các xã, phường trao 6.633 phần quà.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Ninh Bình trao quà cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn
Bên cạnh chăm lo an sinh, một số đơn vị gắn hoạt động Tết với xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường như: Tổ chức Hội chợ "Kết nối yêu thương" bán sản phẩm OCOP gây quỹ trao quà và thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu"; trao quà cho hội viên khó khăn và ra mắt mô hình "Phụ nữ đi chợ không sử dụng túi ni lông", tặng 70 làn nhựa thân thiện môi trường.
Với hơn 8.200 phần quà được trao, chuỗi hoạt động của các cấp Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm mọi gia đình đều được đón Tết vui tươi, ấm áp.
Hội LHPN tỉnh Hưng Yên huy động, kết nối trao tặng hơn 6.300 suất quà
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thăm, động viên, tặng quà phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà gia đình chính sách.
Các cấp Hội đã trích từ quỹ Hội; vận động, huy động, kết nối các tập thể, cá nhân tặng 6.382 suất quà, với tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hưng Yên trao quà cho hộ nghèo, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
Cùng với tiền mặt, căn cứ vào tình hình thực tế, nhiều cơ sở Hội đã tặng gạo, bánh kẹo, dầu ăn, bánh chưng… tới phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong dịp này, nhiều cơ sở Hội đã trao kinh phí và kết nối các tổ chức, cá nhân thăm hỏi, trao tặng quà cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn thuộc chương trình "Mẹ đỡ đầu".
Đồng thời, Hội còn tích cực tham gia cùng với chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, người lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch, dân chủ, kịp thời.
Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi chăm lo Tết cho các gia đình chính sách
Tại tỉnh Quảng Ngãi, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà và chúc Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, các đơn vị lực lượng vũ trang…

Các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao quà cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn
Dịp này, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cán bộ Hội qua các thời kỳ; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già, người khuyết tật, với tổng kinh phí thực hiện trên 8,8 tỷ đồng.