Chân tướng 2 nữ lãnh đạo doanh nghiệp buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà
Bị can Nguyễn Thị Tố Loan tại Cơ quan điều tra. Ảnh CA Hà Nội
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng liên quan đến đường dây nhập khẩu, tiêu thụ trái phép hơn 1.000 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, trong đó có số lượng lớn đã hết hạn sử dụng.
Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Tố Loan (SN 1979, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty cổ phần XNK và phát triển thương mại An Bình thuộc An Bình Group và Trang Tuyết Ngọc (SN 1981, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội), Trưởng phòng trợ lý tập đoàn An Bình Group, về tội buôn lậu.
Trước đó, ngày 4/6/2026, Công an TP Hà Nội kiểm tra, khám xét nhiều kho lạnh tại KCN Quang Minh (TP Hà Nội) và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn). Tại kho đông lạnh An Việt 2 (thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó khoảng 260 tấn đã hết hạn sử dụng, có dấu hiệu mốc trắng, bốc mùi, nghi chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại kho THL, cơ quan điều tra thu giữ thêm 1.030,647 tấn chân gà.

Đối tượng Trang Tuyết Ngọc tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh CA Hà Nội
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến 2026, Công ty cổ phần XNK thực phẩm ABF do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo loại hình sản xuất, gia công rồi xuất khẩu, với tổng khối lượng hơn 1,2 triệu tấn, trị giá gần 350 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhập khẩu, doanh nghiệp không thực hiện đúng mục đích khai báo, không tái xuất mà chuyển tiêu thụ trong nước, đồng thời không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Trang Tuyết Ngọc được xác định đã tham gia điều hành, phân phối hàng hóa ra thị trường.

Một lượng lớn chân gà nhập lậu đã được tuồn ra thị trường tiêu thụ.
Đáng chú ý, trong số hàng nhập khẩu có lượng lớn chân gà xuất xứ từ các quốc gia có dịch bệnh gia cầm hoặc không nằm trong danh mục được phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định về an toàn thực phẩm. Dù vậy, số hàng này vẫn được đưa ra tiêu thụ tại nhiều địa phương thông qua các đầu mối bán buôn, cung cấp cho nhà hàng và quán ăn.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu buông lỏng quản lý trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm đông lạnh.