Tags:

chất lượng dân số

Phát động chiến dịch truyền thông phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Phát động chiến dịch truyền thông phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Mới đây, UBND xã Nậm Chạc (huyện Bát Xát, Lào Cai) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2022.

Người Hà Nội vẫn sinh con trai nhiều hơn con gái

Người Hà Nội vẫn sinh con trai nhiều hơn con gái

Khó khăn lớn nhất trong công tác dân số của thành phố Hà Nội chính là việc phải hạ thấp tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh.

Thế giới 8 tỷ người: Khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho mọi người

Thế giới 8 tỷ người: Khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho mọi người

Theo dự báo, năm nay dân số thế giới đạt khoảng 8 tỷ người. Vì vậy, kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7 năm nay, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) đã lựa chọn chủ đề “Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người, cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người”.

Thư Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Dân số Việt Nam

Thư Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Dân số Việt Nam

Ngày 25/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có Thư gửi ngành Dân số Việt Nam nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (26/12/1961-26/12/2021).

Công tác dân số đang gặp nhiều khó khăn

Công tác dân số đang gặp nhiều khó khăn

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, công tác dân số trước đây chỉ tập trung giải quyết vấn đề kế hoạch hóa gia đình thì nay nảy sinh nhiều vấn đề như cơ cấu, mức sinh và chênh lệch giới tính khi sinh...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030.

Khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi: Nâng cao chất lượng dân số

Khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi: Nâng cao chất lượng dân số

Khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi là nhằm mục đích nâng cao chất lượng dân số, đảm bảo vững chắc mức sinh thay thế, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng.

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Năm 2050: 4,3 triệu đàn ông Việt Nam không có cơ hội kết hôn

Năm 2050: 4,3 triệu đàn ông Việt Nam không có cơ hội kết hôn

"Nếu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn diễn ra thì dự tính đến năm 2050, chúng ta sẽ dư thừa 2,3 triệu và cao nhất là 4,3 triệu đàn ông không có khả năng kết hôn"- thông tin được đưa ra tại Hội nghị cung cấp các thông tin cho các nhà báo, cán bộ truyền thông cấp tỉnh về dân số và phát triển nhân Ngày Dân số Việt Nam.