Tags:

chất vấn bộ trưởng

Thường vụ Quốc hội chất vấn việc cấp, sử dụng hộ chiếu mẫu mới, cấp thẻ căn cước

Thường vụ Quốc hội chất vấn việc cấp, sử dụng hộ chiếu mẫu mới, cấp thẻ căn cước

Đây là một trong các nội dung "nóng" sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an vào ngày 10/8 tới. Phiên chất vấn này cũng tiến hành với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Quốc hội sẽ họp tập trung đợt 2 từ ngày 8/11

Quốc hội sẽ họp tập trung đợt 2 từ ngày 8/11

Thông tin trên được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thông tin và chiều 30/10 – ngày làm việc cuối cùng của đợt họp thứ nhất, kỳ họp 2 Quốc hội khóa XV.

Tuần này, Quốc hội tập trung chất vấn thành viên Chính phủ 4 nhóm vấn đề 'nóng'

Tuần này, Quốc hội tập trung chất vấn thành viên Chính phủ 4 nhóm vấn đề 'nóng'

Các nhóm vấn đề về liên quan đến 4 bộ: Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông được Quốc hội chọn để chất vấn các bộ trưởng phụ trách trong 2 ngày. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có nửa ngày để báo cáo các vấn đề, trực tiếp trả lời chất vấn.

Giải pháp căn cơ nào khắc phục tình trạng thiếu gay gắt nhà ở xã hội?

Giải pháp căn cơ nào khắc phục tình trạng thiếu gay gắt nhà ở xã hội?

Chiều nay 4/6, Quốc hội tiến hành họp phiên chất vấn với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm tới nhóm vấn đề xây dựng nhà ở cho người nghèo, người thu nhập thấp hiện đang rất cấp thiết, cần có những giải pháp căn cơ, toàn diện.

519 nạn nhân mua bán người đến nay được giải cứu chưa?

519 nạn nhân mua bán người đến nay được giải cứu chưa?

Đại biểu Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định) chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em diễn ra ở tất cả 63 tỉnh, thành. Đến cuối năm 2018, vẫn còn 519 trường hợp được xác nhận là nạn nhân mua bán người chưa được giải cứu. Vậy số nạn nhân này đã được giải cứu chưa? Nếu chưa thì ai chịu trách nhiệm và giải páp nào cho vấn đề này?

Đại biểu Quốc hội yêu cầu làm rõ việc quản lý bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

Đại biểu Quốc hội yêu cầu làm rõ việc quản lý bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

Gửi chất vấn đến Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, đại biểu Bùi Thanh Tùng (đoàn Hải Phòng) đề nghị làm rõ hơn về việc kiểm soát chuỗi cung cấp thực phẩm, thức ăn đường phố và truy xuất nguồn gốc thực phẩm mà Bộ Y tế là cơ quan đầu mối - vấn đề đang khiến cử tri đặc biệt quan tâm.

Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường: 'Đã có ô nhiễm không khí nhưng chưa đáng quan ngại'

Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường: 'Đã có ô nhiễm không khí nhưng chưa đáng quan ngại'

Tại phiên chất vấn chiều 4/6, nhiều đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi về mức độ ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng ở các thành phố lớn hiện nay. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định “đã có ô nhiễm không khí nhưng chưa đáng quan ngại”.

Trục lợi BHYT: 1 người bệnh đi khám 20 lần/tháng

Trục lợi BHYT: 1 người bệnh đi khám 20 lần/tháng

Tình trạng lợi dụng, trục lợi quỹ BHYT ngày càng tăng, xảy ra tình trạng người có BHYT “sáng khám, chiều khám”, 1 người đi khám bệnh tới 20 lần/tháng - đó là vấn đề được nêu ra trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế tại Quốc hội sáng 14/6.