Chè trái cây ngon và đẹp thế này thì già trẻ lớn bé chẳng ai nỡ bỏ qua

Liên Phạm
24/05/2020 - 08:00
Chè trái cây ngon và đẹp thế này thì già trẻ lớn bé chẳng ai nỡ bỏ qua
Một ly chè trái cây mát lạnh thơm ngon đẹp mắt mà lại làm cực dễ thì chắc chắn là bạn muốn thử làm ngay rồi, phải không?

Nguyên liệu:

30g bột báng

1/2 quả thanh long ruột đỏ

1 quả chuối

Một ít sữa đặc

Cách làm:

Chuẩn bị các nguyên liệu. Đun sôi 800ml nước lọc trong nồi sau đó đổ bột báng vào luộc.

Chè trái cây mà ngon và đẹp thế này thì già trẻ lớn bé chẳng ai nỡ bỏ qua - Ảnh 1.

Trong quá trình luộc, thỉnh thoảng khuấy đều để bột báng không bị dính ở đáy nồi. Đun sôi khoảng 15 phút, bột báng chuyển màu trong thì tắt bếp. Thanh long và chuối sơ chế sạch rồi thái khối nhỏ cho vào ly. Vớt bột báng sau khi luộc cho vào ly trái cây.

Chè trái cây mà ngon và đẹp thế này thì già trẻ lớn bé chẳng ai nỡ bỏ qua - Ảnh 2.

Thêm lượng sữa đặc thích hợp vào ly trái cây. Khi ăn trộn đều là xong. Nếu thích ăn lạnh có thể thêm chút đá bào.

Chè trái cây mà ngon và đẹp thế này thì già trẻ lớn bé chẳng ai nỡ bỏ qua - Ảnh 3.

Thành phẩm:

Chè trái cây là một trong những thức quà vặt được yêu thích vào mùa hè. Đặc biệt món chè này chế biến rất nhanh. Chè có vị ngọt của sữa, của trái cây và vị dẻo dai của bột báng, ăn vui miệng lắm nhé!

Chè trái cây mà ngon và đẹp thế này thì già trẻ lớn bé chẳng ai nỡ bỏ qua - Ảnh 4.

Chúc bạn làm được một ly chè trái cây thật ngon nhé!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm