Chém chết mẹ vợ và vợ rồi tự sát

28/05/2016 - 17:24
Để lại thư tuyệt mệnh trước khi chém chết mẹ vợ và vợ; Bắt 4 đối tượng cướp túi xách khiến nạn nhân ngã tử vong; ‘Phê’ ma túy, ôm mìn kích nổ tự sát; Doanh nghiệp phun hóa chất tạo mùi lên hàng tấn trà… là những thông tin trên Bản tin pháp luật ngày 28/5

Để lại thư tuyệt mệnh trước khi chém chết mẹ vợ và vợ

Trước khi chém chết vợ và mẹ vợ lúc rạng sáng 28/5, nghi can Lê Huy Hướng (ngụ tỉnh Thanh Hóa) đã để lại bức thư tuyệt mệnh, trong đó nhờ em trai và em dâu chăm sóc người con gái 4 tuổi như con đẻ.

VOV thông tin, rạng sáng 28/5, người dân phát hiện vụ án mạng kinh hoàng 3 người chết. Các nạn nhân gồm bà Phan Thị Hoa (SN 1970, trú tại thôn Đông, xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh, Thanh Hóa), chị Quách Thị Nhung (SN 1992, con gái bà Hoa) và Lê Huy Hướng (trú tại xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa).

thanh-hoa-tham-an-kinh-hoang-con-re-giet-me-vo-va-vo-roi-tuoi-xang-tu-thieu-55-132651.jpg
Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Sáng cùng ngày, ông Vi Văn Sáu - Phó Công an xã Xuân Thọ (Như Thanh – Thanh Hóa) cho biết, khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đến hiện trường thì phát hiện mẹ con bà Hoa đã tử vong.

Còn Lê Huy Hướng đang nằm thoi thóp, sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết.

Ban đầu xác định, nghi can gây ra vụ sát hại khiến bà Hoa (mẹ vợ Hướng) và chị Nhung (vợ Hướng) tử vong là Lê Huy Hướng.

Tối ngày 27/5, chị Nhung lên nhà Hướng (ở xã Yên Lễ, huyện Như Xuân) đón con gái về nhà mẹ đẻ để ngủ cùng mình. Sau đó, Hướng cũng về theo, đến rạng sáng 28/5 thì xảy ra án mạng.

Sau khi sát hại vợ và mẹ vợ thì Hướng đã châm lửa tự thiêu. Được biết, vợ chồng Hướng đã có với nhau một đứa con gái 4 tuổi.

Vài năm nay vợ chồng Hướng mâu thuẫn nên sống ly thân, con gái ở với Hướng. Khi chị Nhung lên đón con về thì xảy ra án mạng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc

Bắt 4 đối tượng cướp túi xách khiến nạn nhân ngã tử vong

Thấy người phụ nữ điều khiển xe 1 mình, 4 đối tượng đã áp sát, giật túi xách khiến nạn nhân ngã xuống đường và tử vong sau đó.

Theo Báo Công Lý, đêm 27/5, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Quang Khôi (22 tuổi, trú tại xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản” dẫn đến chết người.

Ngoài Khôi, cơ quan điều tra cũng tạm giữ hình sự Lê Minh Duy (16 tuổi, trú tại phường Phước Hải) và

buiquangkhoi.jpg
Bùi Quang Khôi bị bắt khẩn cấp.

Nguyễn Đức Anh (15 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang), riêng Lê Trung Gia Huy (14 tuổi, trú tại phường Phước Hải, TP Nha Trang) được giao cho gia đình bảo lãnh. Ba đối tượng này cùng với Khôi đã gây ra sự việc trên.

Theo đó, vào trưa ngày 20/5, Khôi cùng nhóm bạn rủ nhau đi cướp giật để lấy tiền tiêu xài. Khi đến đoạn đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa bàn phường Vĩnh Hòa, các đối tượng thấy chị Nguyễn Minh Đăng (32 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) điều khiển xe tay ga đi một mình. Các đối tượng liền tăng tốc, áp sát và giật túi xách của chị Đăng khiến chị này ngã xuống đường và tử vong sau 2 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa do chấn thương sọ não.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an TP Nha Trang và Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa đã tích cực tiến hành điều tra, truy bắt các thủ phạm.

Về phía các đối tượng gây án, sau khi lẩn trốn, Lê Minh Duy và Nguyễn Đức Anh đã đến Công an TP Cam Ranh đầu thú. Từ lời khai của Duy và Đức Anh, các trinh sát đã tìm ra nơi Bùi Quang Khôi, Lê Trung Gia Huy đang lẩn trốn.

 ‘Phê’ ma túy, ôm mìn kích nổ tự sát

Sau khi chích heroin xong, Vi Văn Mâng vào phòng ngủ của mình kích nổ quả mìn tự chế. Mìn phát nổ khiến Mâng tử vong tại chỗ.

Chiều ngày 27/5, trao đổi với báo Dân trí, ông Lương Thịnh Vượng – Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn, Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ mìn tự sát khiến một người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là anh Vi Văn Mâng (khoảng 30 tuổi, trú tại bản Cù, xã Chiêu Lưu).

Theo ông Lương Thịnh Vượng, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, anh Vi Văn Mâng lên cơn nghiện ma túy. Sau khi chích heroin, anh Mâng đi vào phòng ngủ, ôm mìn tự chế vào ngực và kích nổ. Quả mìn phát nổ khiến Mâng tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cắt cử lực lượng bảo vệ hiện trường, chờ Công an huyện Kỳ Sơn vào khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.

Anh Vi Văn Mâng là người nghiện ma túy nặng, có vợ và 2 con nhưng hai vợ chồng không còn chung sống với nhau từ 3-4 năm nay.

 Doanh nghiệp phun hóa chất tạo mùi lên hàng tấn trà

Lúc 17 giờ chiều 27/5, cơ quan chức năng bất ngờ đột kích cơ sở sản xuất trà của Công ty Trách nhiệm hữu hạn A Đại Thành (đóng tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuận, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), bắt quả tang cơ sở của doanh nghiệp đang phun xịt hóa chất tạo mùi không rõ nguồn gốc vào trà.

vnp_trabandonggoi.jpg
Doanh nghiệp đang phun hóa chất vào trà chuẩn bị đem đi tiêu thụ thì bị vơ quan chức năng bắt quả tang.

Theo Vietnam , Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn A Thành Đạt có hai căn nhà đang dùng để sản xuất trà. Tám công nhân đổ trà thành đống trên nền ximăng, sau đó phun xịt chất phụ gia hương liệu rồi đóng gói thành phẩm xuất bán ra thị trường.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 800kg trà thành phẩm với 3.159 gói đã qua phun xịt hóa chất hương liệu không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, có trên 2,5 tấn nguyên liệu chất thành đống trong kho, chưa đóng gói bao bì.

Kiểm tra tiếp, lực lượng chức năng còn phát hiện rất nhiều can nhựa chứa hóa chất gồm đạng lỏng và loại bột đã quan sử dụng. Đây là những chất phụ gia hương liệu như hương lài, hương dứa… Tại cơ sở sản xuất, cơ quan chức năng thu giữ 21kg hóa chất chưa sử dụng và 230kg bao bì nhãn mác.

Theo lời khai của các công nhân, sản phẩm trà sau khi sấy được phun thêm các loại hóa chất phụ gia hương liệu để cho trà thơm rồi đóng gói. Sản phẩm được cung cấp cho các quán cà phê và quán cơm trên địa bàn Bình Dương dùng phá chế thành trà đá phục vụ thực khách.

Công ty A Đại Thành có giấy phép đăng ký kinh doanh, nhưng không cho phép sản xuất trà tại trụ sở kinh doanh. Ngoài ra, công ty không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều kiện sản xuất không đảm bảo an toàn thực phẩm; không có quy trình sản xuất hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, nguồn gốc nguyên liệu trà không có hóa đơn, chứng từ; không có hợp đồng mua bán.

Tối 27/5, đoàn kiểm tra chức năng tỉnh Bình Dương đề nghị ngừng ngay việc sản xuất; đồng thời giao cơ sở bảo quản các nguyên liệu để chờ xử lý

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm