Chém trọng thương em vợ cũ khi quay về đòi ân ái bị từ chối

30/06/2018 - 16:15
Chia tay sau 14 năm chung sống, sau khi lang bạt khắp nơi, người đàn ông bỗng mò tới nhà vợ cũ đòi ân ái nhưng bị chị này từ chối và dọa mách em trai. Nhậu say, gã này nghĩ tới lời vợ cũ bèn vác dao truy sát em vợ khi anh này đang ngủ.

Báo công an TPHCM thông tin, ngày 29/6, Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã bàn giao đối tượng Trương Minh Dũng (SN 1976) và hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) – Công an tỉnh Quảng Nam để thụ lý, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó ngày 20/6, Dũng đã xông vào chém tới tấp anh Nguyễn Ngọc D. (SN 1989, ngụ xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) khi nạn nhân đang ngủ. Nạn nhân bị thương nặng nhanh chóng được cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Chị ruột của nạn nhân là Nguyễn Thị H. lấy Dũng 14 năm và có 2 người con. Tuy nhiên do thường xuyên bị bạo lực gia đình nên chị H. đã làm đơn ly dị. Khoảng 1 tháng trước khi xảy ra vụ án, đôi vợ chồng này đã ra toà và chính thức ly hôn, chấm dứt chuỗi ngày chị bị bạo lực gia đình.

Sau khi ly hôn và phân chia tài sản, chị H. vẫn sống trong nhà cũ (cách nhà em ruột khoảng 100m) cùng 2 con nhỏ, còn Dũng lang bạt khắp nơi.

chem-em-vo-vi-bi-tu-choi-an-ai.jpg
Anh D. đã qua cơn nguy kịch sau khi bị Dũng dùng rựa chém vào đầu khi đang ngủ. Ảnh: Tùng Sơn

 

Tối 20/6, Dũng bất ngờ từ Đà Nẵng về nhà và đòi “ân ái” với chị H. nhưng chị này từ chối và đe dọa mách em trai. 

Theo báo Người Lao động, bị cự tuyệt, Dũng rủ bạn đi nhậu. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 21/6, sau khi nhậu xong, Dũng nhớ lại lời hăm doạ của chị H. nên cầm cây rựa xông vào nhà chém vào đầu anh D. (SN 1989) – em ruột chị H khi anh này đang ngủ.

Chưa dừng lại, Dũng tiếp tục cầm cây rựa chạy về nhà định "xử" chị H. (nhà chị H. cách nhà em trai khoảng 100 m). Nghe tiếng la hét, chửi bới của Dũng, 2 con của người đàn ông này thức giấc, khóc lóc van xin nên ông ta mới không ra tay với vợ cũ. Về phần anh D., nhờ được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên hiện đã qua cơn nguy kịch.

Công an huyện Núi Thành cho biết, hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng CSHS - Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm