“Chỉ cần được ở bên nhau thì lúc nào cũng là trăng mật”

An Khê
22/08/2021 - 06:09
“Chỉ cần được ở bên nhau thì lúc nào cũng là trăng mật”

Vợ chồng Hà Myo - Ngô Thế Phương

Dịch Covid-19 đã khiến nhiều cặp đôi phải ngậm ngùi “thay đổi chiến thuật” trong tuần trăng mật. Không có một tuần trăng mật đúng nghĩa, cặp đôi nghệ sĩ Hà Myo và Thế Phương đã chọn cách gác hết công việc lại, luôn bên nhau mọi lúc, mọi nơi và ngắm nhìn nhau không biết chán.

Bước ra từ cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" 2020, ca sĩ Hà Myo đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả yêu nhạc. Đồng hành cùng cô cả trên sân khấu lẫn ngoài đời là nhà sản xuất âm nhạc Ngô Thế Phương. Cặp đôi nghệ sĩ từng tham gia một số cuộc thi trên truyền hình và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả. Hà Myo cho biết, cô quen Thế Phương vào năm 2011, hai người yêu nhau năm 2014 và lên xe hoa 5 năm sau đó.

“Chỉ cần được ở bên nhau thì lúc nào cũng là trăng mật” - Ảnh 1.

Chia sẻ về tuần trăng mật của mình sau khi cưới, Hà Myo cho biết, họ chưa từng có tuần trăng mật đúng nghĩa, do sau hôn lễ thì dịch Covid-19 bùng phát nhưng "chỉ cần được ở bên nhau thì lúc nào cũng là trăng mật". "Ban đầu, cả hai đã lên kế hoạch cho tuần trăng mật lãng mạn nhưng lại không thực hiện được do dịch. Tuy nhiên, hai vợ chồng cũng không buồn vì chúng mình từng có thời gian dài yêu nhau. Tuần trăng mật không còn quá quan trọng. Nhưng để bù đắp lại, dịp này bọn mình đã gác hết công việc lại, luôn bên nhau mọi lúc, mọi nơi và ngắm nhìn nhau không biết chán", nữ ca sĩ hạnh phúc chia sẻ.

“Chỉ cần được ở bên nhau thì lúc nào cũng là trăng mật” - Ảnh 2.

Theo chia sẻ của cặp đôi này, họ không thường xuyên tặng quà cho nhau nhân ngày sinh nhật hay các ngày lễ mà "hễ thích là tặng quà nhau thôi". Những món quà bất ngờ ấy đã làm cho cuộc sống của họ thêm thú vị và lãng mạn. Không thích "ra đường" vào những dịp nghỉ lễ vì sợ đông, cặp đôi sẵn sàng gác lại công việc để cùng nhau có một chuyến đi tuyệt vời và dành cho nhau những đêm lãng mạn ở vùng đất lạ. Hà Myo gọi đó là "những tuần trăng mật" ngọt ngào mà họ sẽ dành cho nhau cả đời.

“Chỉ cần được ở bên nhau thì lúc nào cũng là trăng mật” - Ảnh 3.

Chia sẻ quan điểm về sự lãng mạn, nữ ca sĩ này tiết lộ: "Đối với Hà và anh Phương, sự lãng mạn có hơi khác thường một chút. Có thể với mọi người, có nến, có hoa, có bánh kem là lãng mạn nhưng với Hà và anh Phương chỉ cần có đàn, có hạt hướng dương, có trà đá cùng những bài hát là đủ cho một buổi tối lãng mạn. Hai vợ chồng không quá đề cao việc "có cái gì" bằng việc "có nhau".

♥ Ca sĩ Hà Myo tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hà, tốt nghiệp loại Giỏi, khoa Sư phạm trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô hiện là ca sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Hà Myo từng đoạt Huy chương Vàng cuộc thi "Tài năng trẻ toàn quốc" năm 2016, giải Nhất "Tiếng hát Thanh niên Thủ đô" 2016, giải Nhì "Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung 2019. Cô giành cú đúp "Bài hát về Hà Nội hay nhất" và giải Nhì chung kết cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" 2020.

♥ Nhà sản xuất âm nhạc Ngô Thế Phương hiện là Phó Chủ tịch Hội Thanh niên sắc màu tuổi trẻ thành phố Hà Nội. Anh từng đoạt Huy chương Vàng cuộc thi "Tiếng hát thanh niên Thủ đô" 2016, Á quân chương trình "Music Ground" 2015. Cặp đôi đang có nhiều dự định trong tương lai với mục tiêu xây dựng con đường âm nhạc hiện đại, dựa trên nền tảng âm nhạc truyền thống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm