Chi đội kiểm ngư số 4: Không coi chị em ở đơn vị là phái yếu

Hải Linh
28/02/2023 - 13:28
Chi đội kiểm ngư số 4: Không coi chị em ở đơn vị là phái yếu

Hội viên, phụ nữ Chi đội kiểm ngư số 4 tăng gia vườn rau của đơn vị vào cuối mỗi chiều

“Hội Phụ nữ ở Chi đội kiểm ngư số 4 luôn có mối liên kết gắn với hậu phương, gia đình cán bộ, nhân viên kiểm ngư, động viên anh em kiểm ngư thực hiện tốt nhiệm vụ trực và bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

Xây dựng quỹ Hội bằng việc làm thiết thực ở đơn vị

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chi đội kiểm ngư số 4, đã có nhận định về phong trào hoạt động Hội phụ nữ ở Chi đội kiểm ngư:

Cán bộ kiểm ngư có chức năng chính là kiểm soát ngư trường, hỗ trợ ngư dân và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng mà các tàu kiểm ngư vẫn thực hiện thường xuyên hàng năm là tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Vai trò của Hội phụ nữ kiểm ngư góp một phần không nhỏ trong thành công của đơn vị.

Hội Phụ nữ của Chi đội kiểm ngư giữ nhiều nhiệm vụ trên các lĩnh vực khác nhau như văn thư, hậu cần, phục vụ nấu ăn, quân y… Tuy nhiên, từ việc thực hiện nhiệm vụ và phong trào của Hội phụ nữ, chị em đã vận dụng vào thực tế bằng nhiều việc làm thiết thực, dù chỉ là những việc làm rất nhỏ nhưng đã tác động rất nhiều đến tinh thần anh em cán bộ, nhân viên. Ví như, các chị em thường xuyên động viên gia đình của cán bộ, chiến sĩ, thuyền viên. Trong các chuyến đi biển dài ngày, chị em đều gửi tặng tàu những vật chất, thực phẩm nhỏ để động viên tinh thần anh em, góp phần cùng Chi đội hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm ngư.

Chị Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ - Chi đội kiểm ngư số 4, cho biết: "Hội phụ nữ ở Chi đội kiểm ngư số 4 tuy lực lượng còn mỏng nhưng được sự quan tâm của các thủ trưởng cấp trên tạo điều kiện trong công việc, nên chị em cũng tham gia hoạt động thể thao của đơn vị, xây dựng quỹ Hội để quyên góp khi có gia đình nào trong Hội gặp khó khăn, chị em sẽ cho vay quỹ, giúp đỡ lẫn nhau".

Mới đây, chị Lê Thị Phượng là hội viên được vay tiền của Quỹ Hội để vượt qua khó khăn trong gia đình. "Con chị Phượng còn nhỏ và hay đau ốm, chồng chị Phượng lại đang công tác ở đảo xa, gia cảnh khó khăn, nên chúng tôi đã trích Quỹ Hội, chị em đóng góp thêm tiền cá nhân để hỗ trợ mẹ con chị Phượng vượt qua lúc khó khăn nhất", chị Nguyễn Thị Hương nói.

Ngoài ra, Hội cũng thường xuyên thăm hỏi các gia đình cán bộ, nhân viên kiểm ngư có bố mẹ đau ốm, con nhỏ ung thư, mắc bệnh, các gia đình khó khăn trong đơn vị. Đời sống của chị em hội viên hầu như con nhỏ, chồng công tác xa nhà, nên chị em phải bận rộn đưa đón con đi học, khi con đau ốm các chị em lại đùm bọc, hỗ trợ nhau, nên mọi khó khăn chị em đều cùng nhau vượt qua.

Hội phụ nữ Chi đội kiểm ngư số 4 góp phần quan trọng trong thành công của đơn vị  - Ảnh 2.

Dù làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng hội viên, phụ nữ Chi đội kiểm ngư số 4 luôn nỗ lực để hoạt động Hội đạt kết quả cao

Để duy trì và phát triển Quỹ Hội, các chị trong tổ nấu ăn tận dụng cơm canh thừa để nuôi khoảng chục con lợn, vài chục con gà để khi bán đi, lấy tiền đóng vào Quỹ của Hội. Cũng có khi các tàu kiểm ngư nhận được lệnh đột xuất đi tìm kiếm cứu nạn trên biển thì những con lợn, gà này cũng được xuất chuồng ngay để tạo nguồn lực tại chỗ, nhanh nhất, kịp thời nhất có thể làm lương thực cho anh em trên tàu xuất bến khi không kịp chuẩn bị các nguồn lương thực khác.

Không coi chị em là phái yếu ở đơn vị

Đề cập đến vấn đề bình đẳng giới ở đơn vị, ông Nguyễn Văn Hiền chia sẻ: "Chi đội kiểm ngư chúng tôi rất quan tâm đến công tác bình đẳng giới. Vì thế các hoạt động thi đua của chị em đều được triển khai đến Hội và có kế hoạch, hoạt động cụ thể đóng góp trong nội dung thi đua của cả Chi đội. Năm nào cũng vậy, chúng tôi dành 2 tháng (11 và 12) là tháng cao điểm tuyên truyền về bình đẳng giới trong toàn Chi đội kiểm ngư.

Hội phụ nữ Chi đội kiểm ngư số 4 góp phần quan trọng trong thành công của đơn vị  - Ảnh 3.

Chị em ở Chi đội kiểm ngư số 4 không được coi là phái yếu, luôn có vị thế, điều kiện khẳng định mình

Từ đó, từng bước Chi đội đưa vào vị trí công tác của chị em có vị trí tương xứng để có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình. Về hoạt động các phong trào, chúng tôi luôn chỉ đạo hoạt động của Hội phụ nữ song song với các hoạt động khác của đơn vị. Ở Chi đội kiểm ngư số 4, chúng tôi không coi chị em là phái yếu, mà nâng lên một bước song song với các hoạt động khác của đơn vị, để chị em luôn có vị thế, điều kiện khẳng định chính mình.

Để công tác bình đẳng giới tốt hơn, Hội phụ nữ cần sắp xếp vai trò, chức năng của Hội phải là một trong những đoàn thể hoạt động sôi nổi ở các đơn vị nói chung. Hội phụ nữ mới thành lập được 2 năm, Chi đội kiểm ngư mong muốn được tiếp nhận thêm nhân sự nữ, để hoạt động Hội phụ nữ và Chi đội mạnh hơn nữa".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm