Mỗi hội viên, phụ nữ Chi đội kiểm ngư số 4 là trung tâm gắn kết yêu thương trong gia đình

Đức Quỳnh
15/10/2022 - 11:30
Mỗi hội viên, phụ nữ Chi đội kiểm ngư số 4 là trung tâm gắn kết yêu thương trong gia đình

Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Chi đội Kiểm ngư số 4, phát động thi đua giai đoạn 2022-2027

Đây là chỉ đạo của ông Đinh Xuân Hoàng, Ủy viên Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 4, trong lễ phát động phong trào thi đua giai đoạn 2022 - 2027, của Hội Phụ nữ Chi đội vừa diễn ra tại Cam Ranh, Khánh Hòa.

Hội Phụ nữ Chi đội Kiểm ngư số 4 vừa tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề: "Phụ nữ Chi đội Kiểm ngư số 4 bản lĩnh - trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Tham gia buổi lễ phát động có 128 cán bộ, nhân viên, hội viên, phụ nữ của Chi đội. Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng "Người phụ nữ Chi đội kiểm ngư số 4 "Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái" thời kỳ mới, các chị em luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từ đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu".             

Phát biểu tại buổi Lễ phát động, ông Đinh Xuân Hoàng Ủy viên Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 4, yêu cầu: Hội Phụ nữ Chi đội Kiểm ngư số 4 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các quan điểm, tư tưởng của Đảng về công tác phụ nữ.

Mỗi hội viên phụ nữ Chi đội kiểm ngư phải là trung tâm gắn kết yêu thương trong gia đình - Ảnh 2.

Các cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia ký kết giao ước thi đua

"Đối với mỗi hội viên phụ nữ phải thực hiện tốt thiên chức, bổn phận làm con, vai trò làm vợ, làm mẹ trong gia đình, là người con hiếu thảo, người vợ hiền, người mẹ mẫu mực, là trung tâm gắn kết sự yêu thương, chia sẻ và hòa thuận giữa các thế hệ, các thành viên của gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Chị em phấn đấu đạt các tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và phẩm chất đạo đức "tự tin, tự trong, trung hậu, đảm đang"; đạt danh hiệu "Gia đình Văn hóa", ông Đinh Xuân Hoàng nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm