Chị em 'dài cổ' canh vé trận Việt Nam - Philippines mà không mua được

28/11/2018 - 11:59
Chỉ trong vài phút mở bán online, 25.000 vé trận Việt Nam - Philippines với các mệnh giá được thông báo "đã hết" khiến người hâm mộ nghi ngờ cách bán vé của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Bán online nhằm hạn chế cò vé

Trận bán kết lượt về trong khuôn khổ giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018 (AFF Suzuki Cup) giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Philippines diễn ra trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình lúc 19h30 ngày 6/12/2018 thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ. Vì vậy, ai cũng muốn sở hữu một cặp vé để vào sân cổ vũ cho đội tuyển.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho rằng, các trận đấu trước đây được bán vé trực tiếp đã bộc lộ nhiều hạn chế, dẫn đến việc nhiều cò vé mua với số lượng lớn rồi bán ra ngoài với giá cắt cổ. Vì vậy, trận bán kết lượt về giữa Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines, BTC đã quyết định bán vé qua online để giảm tình trạng cò vé.

 

47102103_2473992162616677_1608137357368754176_n.jpg
Nhiều người hâm mộ mong muốn sở hữu cặp vé để trực tiếp cổ vũ cho đội tuyển

 Theo hướng dẫn của BTC, việc bán vé sẽ bắt đầu vào lúc 10h, ngày 28/11 trên 4 web, gồm: www.vebongdaonline.vn ; www.vebongonline.com.vn; www.ticketonline.vff.org.vn; www.vebongda.vff.org.vn. Người hâm mộ có nhu cầu truy cập vào các web trên và làm theo hướng dẫn.\

"Không tin chỉ trong vài phút mà BCT bán hết 25.000 vé”

Chị Nguyễn Thị Hà (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, với mong muốn được trực tiếp cổ vũ cho đội tuyển, chị cùng nhóm bạn “canh” từ trước thời điểm mở bán. Theo đó, chị và nhóm bạn chuẩn bị máy tính, điện thoại để đăng ký mua vé.

Đúng 10h, chị truy cập và các trang web theo hướng dẫn của BTC. Thế nhưng, nhận lại chỉ là những thông tin “Cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi. Hệ thống đang bận xử lý đơn hàng của những khách hàng khác. Quý khách vui lòng truy cập trở lại sau ít phút”.

Không nản chí, chị tiếp tục truy cập vào các trang bán vé. Chừng 10h5, chị “vượt qua” được vòng 1 và bắt đầu nhập thông tin đặt vé. Tuy nhiên, khi chị chọn mệnh giá 500.000 đồng thì nhận được thông tin: “Tất cả các vé của mệnh giá này đã bán hết, hoặc số lượng vé còn lại đang ở trong trạng thái chờ khách hàng thanh toán. Xin quý khách vui lòng chọn mệnh giá khác hoặc quay lại sau”.

 

screenshot-135.png
Chỉ sau vài phút mở bán, các mệnh giá vé đã được bán hết

Chị lại lựa chọn mệnh giá 400.000 đồng, 300.000 đồng rồi 200.000 đồng nhưng cũng chỉ nhận được thông tin như vậy.

Không chỉ chị Hà, cả nhóm bạn của chị 5 người cũng nhận được những thông tin như vậy. “Chẳng ai trong chúng tôi đặt được vé theo đường online. Chúng tôi không tin chỉ trong vài phút mà BCT bán hết 25.000 vé”, chị Hà bức xúc.

 

47048022_1912189265562191_1449204429042483200_n.jpg
BTC thông báo mệnh giá vé đã được bán hết

 

Theo tìm hiểu của PNVN, rất nhiều người khi đặt vé đều nhận được thông tin như thế. Vì vậy, không ít người nghi ngờ cách bán vé của VFF. “Tôi không tin chỉ trong vài phút mà bán hết 25.000 vé. Với vài phút ấy, nhân viên bán vé còn chưa kịp cập nhập đủ thông tin của vài khách chứ nói gì hàng chục ngàn người. Mai kia lại đầy vé trên chợ đen với giá cắt cổ đấy thôi”, chị Nguyễn Thị Hảo, quận Hai Bà Trưng, cho biết.   

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm