Chị gái Quang Linh Vlogs không bị truy tố, tự nguyện nộp 367 triệu khắc phục hậu quả

1 phiên livestream bán kẹo rau củ Kera
Dù là cổ đông góp vốn và từng bán hàng qua TikTok, chị gái Quang Linh Vlogs không bị đề nghị truy tố trong vụ án kẹo Kera. Cô đã nộp hơn 367 triệu đồng để cùng các bị can khắc phục hậu quả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ án liên quan đến sản phẩm thực phẩm kẹo rau củ Kera về tội Lừa dối khách hàng. Trong số này có YouTuber Phạm Quang Linh, tức Quang Linh Vlogs.
Theo kết luận điều tra, Quang Linh là cổ đông sáng lập, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chị Em Rọt - doanh nghiệp "sở hữu" sản phẩm kẹo Kera. Với vai trò người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, có kinh nghiệm bán hàng online, Linh cùng các thành viên Hội đồng Quản trị công ty xây dựng ý tưởng sản xuất một loại kẹo từ rau củ quả sạch, hướng đến nhóm khách hàng kén ăn rau, nhằm bổ sung chất xơ cho cơ thể.
Quang Linh chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, bao bì, tính pháp lý và chất lượng kẹo Kera theo hồ sơ tự công bố; đồng thời trực tiếp giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, Linh không quan tâm, chỉ đạo hay giám sát chất lượng sản phẩm; phó mặc toàn bộ cho Giám đốc Công ty Chị Em Rọt là Nguyễn Phong.
Thực tế, kẹo Kera được sản xuất chủ yếu từ bột và chất phụ gia như Sorbitol 70% (35%, có tác dụng nhuận tràng thay thế chất xơ tự nhiên) và đường Isomalt (12%)… nhưng không công bố các thành phần này theo quy định.
Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ chỉ chiếm 0,935%, rất thấp, gần như không có tác dụng bổ sung chất xơ. Dù biết rõ điều này, Quang Linh vẫn tham gia quảng cáo, đưa ra thông tin sai sự thật, trong đó có câu nói "một viên này sẽ tương ứng với một đĩa rau luộc" gây nhiều tranh cãi.
Bằng việc tổ chức livestream, sử dụng danh tiếng cá nhân để quảng bá sai công dụng kẹo Kera, Quang Linh cùng đồng phạm bị cáo buộc khiến người tiêu dùng tin tưởng, qua đó thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng. Riêng Quang Linh nhận hoa hồng hơn 182 triệu đồng.
Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng xem xét trách nhiệm của Phạm Thị Nhật Lệ - chị gái Quang Linh. Lệ góp vốn hơn 1,36 tỷ đồng (tỷ lệ 13,66%) vào Công ty Chị Em Rọt nhưng không tham gia bàn bạc, sản xuất; cũng không nắm được nguồn nguyên liệu, thành phần thực tế của sản phẩm.
Trong các chuyến quay quảng cáo tại Đà Lạt và Đắk Lắk, Nhật Lệ đi cùng đoàn nhưng không tham gia ghi hình với Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng "Du mục"). Lệ chỉ dựa trên thông tin in trên nhãn sản phẩm để giới thiệu, sử dụng tài khoản TikTok "Nhật Lệ" bán được 385 hộp kẹo với giá gần 90 triệu đồng, hưởng hoa hồng hơn 8 triệu đồng.
Ngày 25/8, nhận thấy trách nhiệm của mình với tư cách cổ đông, Nhật Lệ đã tự nguyện nộp hơn 367 triệu đồng khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra xác định, chưa có cơ sở xử lý Phạm Thị Nhật Lệ về tội Lừa dối khách hàng.