Mỗi gia đình đều có quan điểm quản lý chi tiêu rất rõ ràng.
Gia đình gồm 4 người, con cái còn nhỏ nên chị Hoài Thu hướng tới mục tiêu tiết kiệm trong chi tiêu càng nhiều càng tốt.
Không nên đặt áp lực quản lý tài chính gia đình lên 1 người duy nhất trong gia đình.
Có chồng là kỹ sư, doanh nhân với mức lương đáng ngưỡng mộ nhưng nhiều cô vợ vẫn lựa chọn độc lập tài chính, không phụ thuộc và có lối sống tiết kiệm.
Đối với Minh Hoa, giảm mua sắm bốc đồng là cách tốt nhất để quản lý chi tiêu gia đình.
Thay vì lập kế hoạch cho số tiền của mình sẽ đi về đâu, bạn có thể chi tiêu tùy thích nhưng trong giới hạn danh mục. Cách quản lý này thoải mái và dễ dàng hơn nhiều.
Quản lý tài chính gia đình hiệu quả là yếu tố quan trọng góp phần đem đến sự thành công trong hôn nhân. Nhưng ai mới là người nên chịu trách nhiệm trong khía cạnh này?
Cách chi tiêu của gia đình nhỏ vừa hợp lý lại để dư được 1 khoản tiết kiệm kha khá đã khiến nhiều người nghe xong phải khen ngợi.
Tính toán lại chi tiêu của gia đình trong một tuần qua, chị Phạm Minh Anh (Hà Nội) cho biết, từ tiền đổ xăng, tiền đi chợ, đến dịch vụ cắt tóc đều tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng/sản phẩm, dịch vụ.
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) ghi nhận ngoài gửi tiết kiệm online tăng trưởng 3 chữ số, chi tiêu ăn uống, đi chợ, trả tiền điện, nước qua thẻ tín dụng tăng 50% so với trước.