Chia sẻ, thông tin về hoạt động Hội và phong trào phụ nữ hai nước Việt - Trung

Ngự Bình
06/12/2019 - 18:23
Chia sẻ, thông tin về hoạt động Hội và phong trào phụ nữ hai nước Việt - Trung
Đó là nội dung quan trọng được đề cập trong buổi làm việc của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết và đoàn đại biểu Hội Phụ nữ toàn quốc Trung Hoa (ACWF) do bà Ngô Hải Ưng, Phó Chủ tịch, Bí thư Ban Bí thư ACWF làm Trưởng đoàn ngày 6/12.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết bắt tay bà Ngô Hải Ưng, Phó Chủ tịch, Bí thư Ban Bí thư Hội Phụ nữ toàn quốc Trung Hoa

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết và Phó Chủ tịch, Bí thư Ban Bí thư Hội Phụ nữ toàn quốc Trung Hoa Ngô Hải Ưng (bên trái)

Buổi làm việc là dịp để chia sẻ, thông tin về hoạt động hai Hội và phong trào phụ nữ hai nước, bàn về hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và góp phần tăng tình đoàn kết, gắn bó giữa phụ nữ và nhân dân hai nước.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Tuyết bày tỏ vui mừng vì quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tổ chức ở cấp TW và địa phương ngày càng được tăng cường với nhiều hoạt động đa dạng, đặc biệt sau chuyến thăm hữu nghị của Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Hà tháng 12/2017 và Hội LHPN 4 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh và Lạng Sơn đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác 2017-2020 với Hội LHPN khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết mong muốn trong thời gian tới, các hoạt động hữu nghị hợp tác giữa hai bên tiếp tục được thúc đẩy và ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Về hoạt động hợp tác 2020, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết cho biết, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2020), Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức "Giao lưu Phụ nữ Việt Nam - Trung Quốc" và kết hợp đón đoàn cấp cao phía Trung Quốc thăm hữu nghị Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Hội phụ nữ, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Ngoài ra, Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn quốc tế rà soát 5 năm thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) dự kiến vào tháng 9/2020 và mong đại diện của Hội Phụ nữ toàn quốc Trung Hoa tham dự.

Đại diện Hội phụ nữ hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Đại diện Hội phụ nữ hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Theo bà Ngô Hải Ưng, ở Trung Quốc, 90% các cơ quan của tỉnh, thành, các cấp ủy đảng, đại hội đại biểu nhân dân, tổ chức hiệp thương chính trị có ít nhất 1 vị lãnh đạo là nữ giới. Tỷ lệ sinh viên nữ là 52,3%, tỷ lệ phụ nữ có việc làm là 43,5%. Tuổi thọ của nữ là 79,4 tuổi, cao hơn nam 5 tuổi… Tôn chỉ hoạt động của ACWF là thúc đẩy sự bình đẳng của phụ nữ, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với phụ nữ trên toàn thế giới. 

Liên quan đến các hoạt động giao lưu, hợp tác, bà Ngô Hải Hưng cho biết, ACWF sẽ nghiên cứu và tham gia vào các hoạt động chung cùng Hội LHPN Việt Nam. Với nhiều nét tương đồng trong các nhiệm vụ Hội, hai bên cùng bàn thảo các lĩnh vực ưu tiên về chăm sóc trẻ em, hệ thống trường mầm non ở các khu công nghiệp, chế độ giáo dục và dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, chống xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hai bên chia sẻ về hệ thống và hoạt động Hội từ trung ương đến địa phương, phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm