Chia sẻ vấn đề bình đẳng giới

Ngự Bình
23/06/2021 - 13:50
 Chia sẻ vấn đề bình đẳng giới

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và Đại sứ Iran Ali Akbar Nazari

Đó là một trong những nội dung quan trọng của buổi làm việc giữa Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và ông Ali Akbar Nazari - Đại sứ Iran tại Việt Nam ngày 23/6.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hà Thị Nga chia sẻ về tình hình phụ nữ Việt Nam và bình đẳng giới, đặc biệt là tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ này là 30,26%. Khi giới thiệu về tổ chức và hoạt động của Hội, Chủ tịch Hà Thị Nga nhấn mạnh đến việc Hội đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ; công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng và vận động chính sách…

Iran - Việt Nam - bình đẳng giới

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga chia sẻ về dịch Covid-19 mà Iran cũng như Việt Nam đang đối mặt.  Chủ tịch Hà Thị Nga cảm ơn Đại sứ đã nhiệt tình ủng hộ và tham dự các hoạt động của Hội cũng như chia sẻ thông tin về các cơ quan, tổ chức liên quan đến phụ nữ và gia đình của Iran. Chủ tịch cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian tham dự Ngày hội Gia đình yêu thương do Hội tổ chức ngày 18/6 mặc dù đúng ngày bầu cử Tổng thống ở Iran.

Với Iran, Hội chưa có đối tác hợp tác nào. Hội mong Đại sứ quán tạo điều kiện để Hội được kết nối với các đối tác của Iran về phụ nữ và bình đẳng giới.

Iran - Việt Nam - bình đẳng giới

Đại diện của Hội LHPN Việt Nam và Đại sứ quán Iran


Đáp từ, Đại sứ Ali Akbar Nazari đánh giá cao cách phòng, chống dịch của Việt Nam, sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội cũng như các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam thời gian qua. Đại sứ cũng chia sẻ những thông tin về bình đẳng giới ở Iran. Văn phòng Phó Tổng thống sẽ đảm nhiệm mọi hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực của phụ nữ, chăm lo đào tạo nghề và tạo công ăn việc làm cho họ. Đại sứ cũng đề cập đến những thành công của phụ nữ Iran trong chính trị, khoa học, nghiên cứu...

Đại sứ hy vọng đại sứ quán sẽ kết nối, tổ chức các cuộc gặp của lãnh đạo Hội LHPNVN và Văn phòng Phó Tổng thống Iran về Phụ nữ và Gia đình, Ủy ban phụ nữ Quốc hội Iran. Phía Hội hoan nghênh đề xuất của Đại sứ về tổ chức tọa đàm trực tuyến giữa Hội với Bà Masoumeh Ebtekar - Phó Tổng thống Iran phụ trách các vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới rất phù hợp trong bối cảnh COVID 19. Đây là cơ hội tốt để phụ nữ hai nước tăng cường hiểu biết về nhau và tìm hiểu khả năng hợp tác thời gian tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm