Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 cần đến kịp thời

PV
06/07/2021 - 19:39
Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 cần đến kịp thời

Phó Trưởng ban dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại Hội nghị

Chiều nay (6/7), tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và Ban Bí thư TƯ Đoàn TNCS HCM 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm công tác dân vận của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động tham gia, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cả nước tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả.

Để chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 đến kịp thời - Ảnh 1.

Hội nghị giao ban công tác dân vận của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội

Theo Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hoà, trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội LHPN Việt Nam đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả hỗ trợ phòng như hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang tự cách ly với các mô hình "siêu thị 0 đồng", "thực phẩm 0 đồng", giải cứu nông sản, thu hoạch giúp nông sản các gia đình bị cách ly; phát khẩu trang miễn phí, thăm và tặng quà cho hội viên gặp khó khăn trong dịch bệnh, tham gia các Tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng… Các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch trên 6,2 tỷ đồng. 

Hội LHPN Việt Nam cũng đã quan tâm hỗ trợ người thân, gia đình của lực lượng tuyến đầu, phát động chiến dịch "Vì nụ cười phụ nữ" nhằm tôn vinh những nỗ lực của phụ nữ Việt Nam vượt qua thách thức, trong đại dịch Covid-19, phối hợp với Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Trung ương Hội nông dân Việt Nam và TƯ Đoàn TNCS HCM mở điểm bán hàng thúc đẩy tiêu thụ nông sản san toàn trong điều kiện dịch Covid-19, chỉ đạo hưởng ứng chiến dịch "Nâng niu giá trị nông sản Việt- Kết nối nông sản- san sẻ yêu thương", xây dựng fanpage" Hội LHPN Việt Nam- Nâng niu nông sản Việt", bán hàng tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn, đảm bảo chất lượng.

Hội LHPN Việt Nam cũng tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", lồng ghép thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số đề án xã hộ liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2025 (trong đó 110 xã biên giới giai đoạn 2018-2020).

Để chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 đến kịp thời - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hoà phát biểu tại Hội nghị

Trước việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình hiện nay, Hội LHPN Việt Nam đã chủ động giảm 25 hoạt động tổ chức tại địa phương, điều chỉnh 8 sự kiện sang tổ chức trực tuyến, tập trung tập huấn cho cán bộ Hội về quản trị mạng, về sử dụng ác phần mềm hệ thống góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ Hội về ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu làm việc trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, chăm lo cho hội viên, phụ nữ nghèo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Quan tâm công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, phòng, chống bạo lực gia đình.

Thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định, các cấp Hội chủ trì giám sát 4.261 cuộc, tham gia các đoàn giám sát do MTTQ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban bầu cử các cấp chủ trì 7.647 cuộc, 22.302 cuộc hiệp thương có sự giám sát của Hội về việc thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Theo Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc, trong 6 tháng cuối năm 2021, một trong số những nhiệm vụ trọng tâm được MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đặt ra là chủ động nắm bắt tình hình nhân dân để kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội đảm bảo thực chất, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Đặc biệt, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là ở cơ sở tiếp tục giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với nhân dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 để các chính sách được đến với người dân kịp thời, đúng đối tượng, tránh thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm