Chip cấy dưới da theo dõi tiêm chủng Covid-19

Mai Nguyễn (dịch)
26/01/2022 - 09:00
Chip cấy dưới da theo dõi tiêm chủng Covid-19
Thiết bị cấy ghép dạng chip này rẻ hơn một nửa so với các thiết bị theo dõi sức khỏe khác nhưng lại có thời gian sử dụng lên đến vài chục năm so với 3-4 năm của các sản phẩm truyền thống.

Công ty khởi nghiệp Dsruptive Subdermals (Thụy Điển) vừa trình làng một loại "chứng nhận tiêm phòng Covid-19" dưới dạng chip điện tử cấy dưới da. Với chip này, người ta có thể lưu trữ mọi thông tin tiêm chủng, dễ dàng truy cập bằng cách quét điện thoại và mở khóa.

Theo Hannes Sjoblad, giám đốc công ty, thiết bị cấy ghép dạng chip này rẻ hơn một nửa so với các thiết bị theo dõi sức khỏe khác nhưng lại có thời gian sử dụng lên đến vài chục năm so với 3-4 năm của các sản phẩm truyền thống. Do không dùng pin, không thể tự truyền dữ liệu nên chip không giám sát được vị trí của người sử dụng mà chỉ được kích hoạt khi chạm bằng điện thoại thông minh. Điều quan trọng hơn là việc cấy ghép sẽ hoàn toàn tự nguyện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm