Chợ hoa Hàng Lược - một phong vị Tết Hà thành

Bách Việt
20/01/2023 - 06:45
Chợ hoa Hàng Lược - một phong vị Tết Hà thành

Đi chợ hoa Hàng Lược được xem như nét văn hóa mang phong vị Tết Hà thành

Cứ gần 30 Tết, đi chơi chợ hoa Hàng Lược đã thành cái thú của nhiều người Hà Nội trước khi đón giao thừa. Dù không còn đông đúc như xưa do sự xuất hiện của nhiều chợ hoa khác ở Thủ đô nhưng đi chợ hoa Hàng Lược vẫn là nét văn hóa mang phong vị Tết Hà thành.
Chợ hoa Hàng Lược – một phong vị Tết Hà thành  - Ảnh 1.

Chợ hoa Hàng Lược họp trên phố Hàng Lược và các phố lân cận thuộc khu phố cổ Hà Nội. Đây là một trong những chợ hoa lâu đời nhất của Thủ đô.

Hà Nội nay nhiều chợ hoa to và phong phú các loài hoa hơn nhưng chợ hoa Hàng Lược vẫn là chốn xưa cất giấu nhiều nỗi nhớ của người Hà Nội mỗi dịp xuân về.

Không hẳn đi chợ để mua hoa, với nhiều người, đơn giản chỉ là yêu không khí đông vui, rạo rực của đất trời ngày giáp Tết.

 

Dù xưa hay nay, chợ hoa Hàng Lược vẫn là điểm hẹn văn hóa, nơi lưu giữ phong vị Tết Hà thành.

Chợ hoa Hàng Lược – một phong vị Tết Hà thành  - Ảnh 5.

Chợ hoa Hàng Lược vẫn được xem là điểm hẹn văn hóa, nơi lưu giữ phong vị Tết Hà thành.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm