Chợ hoa “trên bến, dưới thuyền” ở bến Bình Đồng chiều cuối năm

Hưng Long
11/02/2021 - 07:11
Chợ hoa “trên bến, dưới thuyền” ở bến Bình Đồng chiều cuối năm

Toàn cảnh chợ hoa “trên bến, dưới thuyền” nhìn từ trên cao

Những ngày cuối năm Âm lịch, chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” (đường Bến Bình Đông, quận 8, TPHCM) như ồn ào, náo nhiệt hơn.

Hàng trăm gian hàng trưng bày và bán các loại hoa dọc ven con đường. Kênh Tàu Hủ nước lững lờ với hàng trăm con tàu – thuyền cỡ nhỏ cập bờ dọc con đường Bến Bình Đông.

Như một thông lệ, cứ đến ngày giáp Tết, thương hồ từ các tỉnh miền Tây lại hội ngộ tại Bến Bình Đông để mưu sinh. Anh Hiều (ngụ xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TPHCM) kể, anh đưa từ xã Bình Lợi đến chợ khoảng vài trăm gốc mai.

Do dự báo năm nay tình hình kinh tế khó khăn, sức mua của người dân sẽ giảm anh Hiếu không dám đầu tư lớn. Anh Hiếu cho biết, giá cả hàng hóa không tăng so với mọi năm nhưng sức tiêu thụ chậm. Năm nay, những thương hồ không bị lỗ vốn đã là may mắn lắm rồi.

Một số hình ảnh PV Báo PNVN ghi nhận tại chợ hoa "Trên bến, dưới thuyền" vào dịp cuối năm:

Chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” chiều cuối năm - Ảnh 1.

Toàn cảnh chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” nhìn từ trên cao

Chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” chiều cuối năm - Ảnh 2.

Anh Hiếu (ngụ xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TPHCM) đang tỉa cành mai chờ khách ghé mua

Chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” chiều cuối năm - Ảnh 3.

Gia đình 3 thế hệ “bà, mẹ, cháu” mưu sinh trên Bến Bình Đông ngày giáp Tết

Chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” chiều cuối năm - Ảnh 4.

Điểm thêm cho chậu hoa phát tài một sắc đỏ trong những ngày Tết

Chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” chiều cuối năm - Ảnh 5.

Người bán bông giấy thẩn thờ sợ “hàng dội chợ”

Chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” chiều cuối năm - Ảnh 6.

Mang mai về chưng Tết

Chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” chiều cuối năm - Ảnh 7.

Một chậu mai với gốc to đều có giá hơn 1 triệu đồng

Chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” chiều cuối năm - Ảnh 8.

Bà cụ chở những chậu hoa về để bày trí nhà cửa trong những ngày Xuân

Chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” chiều cuối năm - Ảnh 9.

Tạo dáng để chụp ảnh ở chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền”

Chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” chiều cuối năm - Ảnh 10.

Những vị khách nước ngoài tham quan ở chợ hoa

Chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” chiều cuối năm - Ảnh 11.

Công nhân hốt rác trên sông làm việc liên tục

Chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền” chiều cuối năm - Ảnh 12.

Về đêm, các nghệ sĩ “đờn ca tài tử” phục vụ lưu diễn dọc con kênh Tàu Hủ để phục vụ mọi người đến với chợ hoa “Trên bến, dưới thuyền”


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm