Chợ thực phẩm TPHCM: Giá 'mềm', sức mua vẫn chậm

15/02/2017 - 13:00
Nếu tiểu thương ở các chợ thực phẩm của Hà Nội ngán ngẩm vì ế hàng thì tại TPHCM, từ sau Tết đến nay, thực phẩm vẫn ở mức giá khá 'mềm', sức mua chậm.
16602298_1376847689005218_6220937914340408815_o.jpg
Giá thịt bò tăng mạnh nhất

Theo ghi nhận của PV ngày 15/2, so với trước Tết, giá các loại tôm, cá không tăng, chỉ có thịt heo, thịt bò tăng giá nhiều nhất. Cụ thể:

* Tại chợ Thị Nghè, Q. Bình Thạnh, một số mặt hàng có giá như sau:

- Sườn heo non heo 110.000 - 120.000đ/kg (tăng 5.000 - 10.000đ/kg)

- Thăn bò, bắp bò 280.000 - 300.000đ/kg (tăng 30.000 - 50.000đ/kg).

- Ba chỉ 110.000đ (tăng hơn 10.000đ/kg)

- Cá lóc làm sạch vẫn ở mức 70.000đ/kg.

Chị Thanh Hoài, tiểu thương tại chợ Thị Nghè, cho biết: “Giá thịt bò hiện nay tăng nhưng không phải là quá cao, song sức mua rất chậm. Thông thường chỉ một số ít người mua các loại diềm thăn, bắp hoa về ăn lẩu, thịt loại 1 như thăn, đùi, mông… thì ít người hỏi đến”.

31.jpg
Giá rẻ nhưng sức mua rất chậm

Các loại rau xanh giá thì lại giảm giá:

- Bắp cải 15.000 - 20.000đ (trước Tết là 25.000đ/kg);

- Su hào 7.000 - 10.000đ/kg (giảm 10.000đ/kg).

- Cải thảo 15.000 - 19.000đ/kg (trước Tết là 22.000đ/kg).

- Riêng với bông cải, súp lơ xanh, những ngày bình thường, giá dao động từ 15.000 - 30.000đ/kg. Những ngày cận Tết giá tăng thêm 10.000 - 15.000đ/kg và hiện nay đã quay về mức 30.000đ/kg.

* Tại chợ Tân Quy, Q.7, người mua đã đông đúc trở lại nhưng giá cả cũng ít biến động:

- Nấm rơm 103.000đ/kg.

- Khổ qua 19.500đ/kg.

- Khoai tây 30.500đ/kg.

- Nạc đùi heo 92.000đ/kg.

- Hành tây Đà Lạt 21.500đ/kg.

- Bưởi da xanh 72.000đ/kg.

- Đầu cá hồi 30.900đ/kg.

- Cánh gà 69.900đ/kg.

- Beefsteak bò 254.000đ/kg.

- Cải thảo 19.800đ/kg.

- Cá lóc tươi làm sạch 71.000đ/kg,…

3.jpg
Giá rau xanh giảm so với trước Tết

Chị Thanh Nga, tiểu thương tại chợ Tân Quy, cho hay: ‘Sau Tết, giá rau không tăng nhưng vẫn đắt hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Có lẽ do sức mua của người dân giảm, cùng với việc điều tiết giá của cơ quan quản lý tương đối tốt, vì vậy không có tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến. Mấy ngày nữa, tiểu thương đi chợ đầy đủ hơn, lượng cung dồi dào có thể giá tiếp tục giảm”. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm