Choáng ngợp với 7 đám cưới Hoàng gia đắt đỏ và xa hoa bậc nhất mọi thời đại

Hồng Nhung
13/11/2022 - 13:58
Đám cưới của Hoàng gia luôn là sự kiện thu hút mọi sự chú ý của công chúng bởi sự xa hoa và lộng lẫy không khác gì khung cảnh diễn ra trong chuyện cổ tích. Chi phí tổ chức để tổ chức những đám cưới này cũng là con số có thể khiến bạn ngỡ ngàng.

1. Thái tử UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan và Công chúa Salama (2481 tỷ đồng)

Đám cưới tổ chức năm 1981 của Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, Thái tử Ả Rập và Công chúa Salama được coi là đám cưới hoàng gia đắt đỏ nhất cho đến nay, ước tính trị giá 100 triệu đô la (2481 tỷ đồng). Tuy nhiên không có hình ảnh nào của lễ cưới này được công khai.

Một sân vận động 20.000 chỗ ngồi đã được xây dựng riêng cho các hoạt động của lễ cưới kéo dài trong một tuần. 50 đoàn ca múa nhạc Ả Rập và châu Phi cùng 34 máy bay phản lực tư nhân, đã tham gia vào đám cưới xa hoa này.

2. Thái tử Charles và Diana Spencer (1675 tỷ đồng)

hh-15255076299432009483914.jpg

Đám cưới của Thái tử Charles và cô gái con nhà quý tộc Diana Spencer năm 1981 được mệnh danh là "đám cưới thế kỷ". Chương trình truyền hình trực tiếp có đến 750 triệu người theo dõi, cùng với nhiều sự kiện được tổ chức xung quanh Khối thịnh vượng chung để kỷ niệm ngày đặc biệt của cặp đôi.

Công nương Diana xuất hiện trong chiếc váy cưới được làm từ lụa và ren cao cấp thêu tay, với hơn 1.000 viên ngọc trai và đá sequins, được may hoàn toàn bằng thủ công. Sự kiện này được tổ chức tại Nhà thờ St Paul, được cho là đã tiêu tốn khoảng 57 triệu bảng Anh (1675 tỷ đồng) với chi phí lớn nhất cho việc đảm bảo an ninh.

3. Hoàng tử Monaco Albert và Charlene Wittstock (1557 tỷ đồng)

prince-albert-12-2000-d07879c9524645988dc7b468e96df716.jpg

Lễ cưới năm 2011 của Hoàng tử Albert của Monaco và cô dâu người Nam Phi Charlene Wittstock được mô tả vào thời điểm đó là "bữa tiệc lớn nhất trong 55 năm qua" của quốc gia, sau cuộc hôn nhân của cha mẹ anh.

Cặp đôi đã cử hành hôn lễ theo nghi thức Công giáo được tổ chức tại sân của Cung điện Hoàng gia Monaco. Cô dâu Charlene Wittstock lộng lẫy trong chiếc váy cưới bằng lụa của hãng Armani. Hoàng gia Monaco cho biết nhóm thiết kế Armani đã mất 2.500 giờ để may chiếc váy này, với 40.000 viên kim cương Swarovski và các loại đá quý khác được đính tinh xảo. Tổng cộng, lễ cưới kéo dài 3 ngày ước tính trị giá 53 triệu bảng (1557 tỷ đồng).

4. Hoàng tử Harry và Meghan Markle (940 tỷ đồng)

hbz-prince-harry-meghan-markle-gettyimages-960092644-1526935541.jpg

Đám cưới của cặp đôi Hoàng gia Anh diễn ra tại Nhà thờ St George ở Windsor năm 2018. Sự kiện quy tụ hàng loạt khách mời nổi tiếng như Oprah Winfrey, Elton John, nhà Beckham, George và Amal Clooney. 

Hoàng gia Anh ước tính đã chi khoảng 32 triệu bảng Anh để tổ chức đám cưới cho Hoàng tử Harry, phần lớn trong số đó được cho an ninh. Chiếc váy Givenchy đặt riêng của Meghan có giá trị ước tính khoảng 390.000 bảng Anh (9 tỷ đồng).

5. Hoàng tử William và Kate Middleton (881 tỷ đồng)

2-kate-middleton-1629863289.jpg

Một trong những đám cưới mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử hiện đại chính là hôn lễ của Hoàng tử Williams và mối tình lâu năm tổ chức năm 2011 tại Tu viện Westminster. Khoảng 2 tỷ người trên toàn thế giới theo dõi sự kiện trọng đại này và hơn 600.000 người đổ về các con đường nơi có các hoạt động của lễ cưới. Dàn khách mời bao gồm nhiều ngôi sao như Victoria và David Beckham, Elton John, David Furnish...

Kate Middleton khiến đám đông choáng ngợp khi xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy ren Alexander McQueen trang nhã có giá ước tính 355.000 bảng Anh (khoảng 10 tỷ đồng). Nhưng một lần nữa, an ninh vẫn là khoản chi lớn nhất. Tổng cộng, đám cưới Hoàng gia Anh tiêu tốn khoảng 30 triệu bảng Anh (881 tỷ đồng).

6. Thái tử Tây Ban Nha Felipe và Letizia Ortiz Rocasolano (558 tỷ đồng)

233826_4.jpg

Khoảng 25 triệu người đã theo dõi phát sóng trực tiếp và 1.500 khách mời chứng kiến sự kiện Thái tử Felipe khi đó kết hôn với cựu nhà báo Letizia Ortiz Rocasolano ở Madrid vào năm 2004. Cô dâu rạng rỡ và vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy được thiết kế riêng của nhà thiết kế người Tây Ban Nha Manuel Pertegaz, có cổ áo cao, phần đuôi dài 4 mét và những điểm nhấn bằng vàng thật.

Khách tham dự tiệc cưới được chiêu đãi có một chiếc bánh cưới dài 2m và 1.000 chai sâm panh. Tổng cộng, đám cưới của Hoàng gia Tây Ban Nha tiêu tốn khoảng 19 triệu bảng Anh (558 tỷ đồng).

7. Thái tử Đan Mạch Frederik và Mary Donaldson (528 tỷ đồng)

4795cc41d6a8906117f9534a55c39fa0.jpg

Đám cưới của Thái tử Frederik của Đan Mạch và Mary Donaldson diễn ra năm 2004 tại Nhà thờ Copenhagen, sau đó là tiệc cưới tại Cung điện Fredensborg. Cô dâu đã chọn một chiếc váy cưới của nhà thiết kế thời trang Đan Mạch Uffe Frank. Chi phí cho lễ cưới này rơi vào khoảng 18 triệu bảng Anh (528 tỷ đồng).

Nguồn: Hello Magazine
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm