Chơi hoa hồng - “hot trend” giải trí của phụ nữ

Nhuận Kiệt
24/05/2020 - 22:00
Chơi hoa hồng - “hot trend” giải trí của phụ nữ
Trồng hoa hồng đang là thú chơi tao nhã, niềm say mê của nhiều phụ nữ. Kỳ công cho “nữ hoàng của các loài hoa”, trải nghiệm qua quá trình chăm sóc đến hưởng thụ thành quả, nhiều chị em cảm nhận trồng hoa cũng là đang nuôi dưỡng tâm hồn và làm phong phú đời sống tinh thần cho gia đình mình.

Cả nhà lên vườn của mẹ ăn bánh, ngắm hoa buổi tối  

Chơi hoa hồng đã được 5 năm, đến nay "bộ sưu tập" của chị Phạm Thị Kim Anh (làm việc tại Nhà máy sữa Bình Định) có trên 50 chậu với 32 loài. Khoảng sân thượng đầy hoa hồng, trong đó có những gốc hồng cổ cao 3 - 4m, tán rộng, càng nổi bật và lộng lẫy mỗi khi vào đợt ra hoa. Cháu Nấm (con gái chị Kim Anh, học lớp 5) tối nào cũng háo hức chờ xong cơm tối để cả nhà lên vườn hồng của mẹ ăn bánh, ngắm hoa.

"Tùy điều kiện mà chơi hoa hồng, đa số người chơi bình dân thường chiết cành, trao đổi giống với những người chơi khác để tăng số lượng, đa dạng chủng loại. Tôi theo cách tiết kiệm này nên cũng sưu tầm, tích lũy được kha khá cho vườn nhà mà không ảnh hưởng đến "hầu bao" gia đình, càng chơi càng mê và được chồng ủng hộ nhiệt tình" - chị Kim Anh cho hay.

Chơi hoa hồng – “hot trend” giải trí của phụ nữ  - Ảnh 1.

2 con của chị Kim Anh rất yêu không gian xinh xắn của sân thượng có được nhờ tài chăm hồng mát tay của mẹ

Chị Nguyễn Xuân Ánh (ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đặc biệt yêu thích những loài hoa hồng có hương thơm. Mới đây, chị "lọc" vườn hồng cả trăm gốc, chuyển sang chơi hồng leo và hồng có hương. "Hồng cổ Đà Lạt hương như trà xanh, hồng cổ Sa Pa thơm mùi của chanh và sả, Tranquillity rosa thơm nồng nàn như nước hoa, còn Scented rosa hương ngọt như kẹo… Sau một ngày bận rộn, lo toan, tôi có ngay khoảnh hồng trong nhà để ngắm hoa, thưởng hương. Thú vị nhất là "định vị", phân tách hương từng loại khi chúng ra hoa cùng đợt, thật sự rất đáng để bỏ công", chị Xuân Ánh cho biết.

Bắt đầu chơi hoa hồng từ năm ngoái, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (ngụ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) hiện sở hữu được 20 chậu hoa. Tuy số lượng còn khiêm tốn song cũng khá phong phú vì chị chủ tâm sưu tầm tất cả đều khác giống và khác màu.

"Tôi rất thích hoa hồng nhưng hồi giờ chỉ mua loại cắt cành về cắm bình. Rồi từ năm ngoái đến nay, một số chị em ở huyện Hoài Nhơn cũng yêu thích hoa hồng nên bắt đầu trồng. Cũng nhờ có phong trào, giá cả cũng vừa phải nên tôi tự trồng thành công. Càng trồng tôi càng thấy mê loài hoa này hơn", chị Ánh Tuyết chia sẻ.

Hoa hồng và một góc tâm hồn phụ nữ

Từ nhu cầu giao lưu, chia sẻ về thú chơi, nhiều chị đã kết nối với nhau, thông qua lập hội, nhóm online. Hội yêu hoa hồng Quy Nhơn với 16 thành viên sôi nổi nhất là vào sáng sớm và tối muộn mỗi ngày khi những "tín đồ" của hoa hồng chào ngày mới lẫn thư giãn cuối ngày bằng việc chăm sóc, ngắm hoa. Vào nhóm, người chơi hoa được nâng cao kỹ thuật, kinh nghiệm chăm sóc, trao đổi các giống mới, quý và thường xuyên nhất là ngắm những bông hoa đẹp từ vườn bạn bè.

Chơi hoa hồng – “hot trend” giải trí của phụ nữ  - Ảnh 2.

Chị Xuân Ánh chăm những giống hồng tuyển được chọn giữ lại

Tự mình chăm sóc và được cây "đền đáp" bằng những đóa hồng rực rỡ nên vòng đời hoa rất được trân trọng, tận dụng hết mức. Hoa bắt đầu nở, khoe sắc mãn nhãn nhất thì chị em không quên chụp, đăng zalo, facebook. Hoa đến giai đoạn kém sắc thì cắt cắm bình, sau nữa sẽ lấy cánh nấu thành nước hoa hồng chăm sóc da mặt. Đó cũng là cách người chơi trân quý hoa và trân trọng thành quả của chính mình.

Bên cạnh chơi hoa hồng chậu ở sân thượng, hiện gia đình nhỏ 5 thành viên nhà chị Xuân Ánh đang háo hức chờ đợi công trình mới. Đó là giàn hồng leo 2 màu trắng và đỏ tại ban công trước phòng ngủ. Chị Ánh kể, sau khi giúp vợ xây bồn và làm giàn để trồng hồng leo, chồng chị với sở thích tự làm đồ gỗ gia dụng đơn giản đã ốp gỗ làm bồn đẹp hơn.

"Vợ chồng tôi có 3 cô con gái, được nhận xét là khá lãng mạn, yêu thiên nhiên. Biết mẹ yêu hoa hồng, các con còn rất bé nhưng chẳng bao giờ nghịch phá hoa. Giàn hồng đã leo đến mái vòm, cho nhiều nụ, mỗi sáng cả nhà thức giấc được ngắm giàn hoa rực rỡ, tỏa hương, mới tưởng tượng thôi đã bay bổng rồi. Tôi thấy vui hơn khi thú chơi của bản thân cũng đồng thời làm đẹp tươi tổ ấm mình", chị Xuân Ánh bộc bạch.

Với hoa hồng, ai cũng bắt đầu từ sở thích, nhưng để chăm tốt, gắn bó bền bỉ phải thật sự yêu hoa, hiểu cây, trân trọng thành quả của chính mình. Có người bảo, trồng hoa hồng cũng như ta đang nuôi dưỡng tình yêu vậy, hãy yêu cây bằng cả tâm hồn. Chúng tôi tin điều này, nhất là qua gặp gỡ những người phụ nữ yêu hoa hồng. Từ họ và bên trong những "ngôi nhà hoa hồng" mà họ tâm huyết trang điểm cho không gian sống của gia đình mình, có thể cảm nhận một đời sống tinh thần phong phú, bầu năng lượng sống tích cực và ẩn sâu là tình yêu gia đình ấm nồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm