Chơi Tết ở Đầm Sen có gì hấp dẫn?

PL
17/01/2020 - 13:45
Chơi Tết ở Đầm Sen có gì hấp dẫn?
Với chủ đề “Tết Canh tý - Du hí Đầm Sen”, năm nay CVVH Đầm Sen sẽ đưa vào phục vụ nhiều hoạt động mới, hấp dẫn như: Biểu diễn múa trống Led trên không, ban nhạc trên xe đạp; chơi piano bằng chân; múa ba lê trên mặt nước; cùng dàn sao hài và ca sĩ nổi tiếng hội tụ. Riêng đêm giao thừa, CVVH Đầm Sen sẽ tổ chức bắn pháo hoa mừng tết nguyên đán Canh Tý vào lúc 24 giờ.

Mở đầu cho chương trình "du hí Đầm Sen" trong dịp Tết Canh Tý là hội chợ dân gian được tổ chức ngay khu vực từ cổng vào. Hội chợ khắc họa lại những nét văn hóa dân gian như "ông đồ cho chữ", gọi lô tô, hô bài chòi. Bên cạnh đó còn có những gánh hàng hoa, nơi du khách có thể mua những loại hoa tết để cùng chụp ảnh; Các gian hàng nông sản, giới thiệu những sản vật địa phương Nam bộ, bạn có thể thưởng thức những loại trái cây đặc trưng tại đây.

các thuyền hoa cập bến tại Đầm Sen, chuẩn bị đón Xuân

Các thuyền hoa "cập bến" tại Đầm Sen, chuẩn bị đón Xuân

Tại Quảng trường La Mã và Âu Lạc, bạn có thể thử tài làm "nghệ sĩ" với chiếc đàn piano được thiết kế độc đáo với chiều dài 10 mét, và thưởng thức các nghệ sĩ sẽ chơi đàn bằng... chân. Song song đó, sẽ có màn biểu diễn độc đáo với tên gọi Bicycle band. Đây là một ban nhạc vui vẻ, với 5 người cùng chơi nhạc trên một chiếc xe đạp, và dạo quanh bờ hồ, đem đến không khí dí dỏm trong những ngày đầu năm.

Các nghệ sĩ hát Chầu văn trong dịp Tết tại Đầm Sen

Các nghệ sĩ hát Chầu văn trong dịp Tết tại Đầm Sen

Cách đó không xa, tại cầu Tàng hình, các nghệ sĩ ba-lê sẽ biểu diễn vũ điệu của loài chim hồng hạc. Loài chim biểu tượng của sự may mắn. Cầu Tàng hình cũng là một trong những điểm chụp ảnh thú vị. Du khách có thể tạo dáng như đang bước đi trên mặt nước ở chiếc cầu này.

Một trong những điều thú vị tại Đầm Sen vào mỗi dịp lễ tết chính là hoạt động trình diễn văn hóa. Tết năm nay, show diễu hành (Canival) được thiết kế kết hợp truyền thống và hiện đại. Gồm 2 đoàn lân sư rồng biểu diễn, cùng với 4 chiếc xe được trang trí lộng lẫy đi trong tiếng nhạc, và các người mẫu đến từ các nước Nga, Ukraina hóa trang thành các nhân vật cổ tích.

Dịp Tết tại Đầm Sen, ngoài vui chơi thỏa thích, tham gia - thưởng lãm nhiều hoạt động thú vị, du khách có cơ hội lưu lại những bức ảnh đáng nhớ

Dịp Tết tại Đầm Sen, ngoài vui chơi thỏa thích, tham gia - thưởng lãm nhiều hoạt động thú vị, du khách có cơ hội lưu lại những bức ảnh đáng nhớ

Ngoài ra, trong các hoạt động ngoài trời, còn có màn biểu diễn độc đáo với tên gọi transformer. Đây là tiết mục hóa thân lúc là một rô bốt, lúc thì biến thành chiếc ô tô ngay trước sự thích thú của các em thiếu nhi. Đặc biệt là tại khu trung tâm, sẽ xuất hiện nghệ sĩ hóa thân thành những cánh bướm và hoa khổng lồ, đi trên cà kheo tạo nên sự lộng lẫy giữa công viên mùa xuân.

Hoạt động nhảy sạp dành cho du khách

Du khách có thể tham gia nhiều hoạt động văn hóa độc đáo như nhảy sạp

Đầm Sen cũng là nơi diễn ra nhiều chương trình văn hóa văn nghệ dành cho cả người lớn và trẻ em. Chương trình ca nhạc - hài kịch "Xuân Canh tý – cười hết ý" với sự góp mặt của các cây hài  Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt; Hồng Vân - Chí Tài - Lê Lộc; Đại Nghĩa - Tấn Phát; Tấn Beo - Dũng Nhí; Quách Ngọc Tuyên - Hoàng Mèo; Lê Giang - Lê Lộc - Lê Dương Bảo Lâm. Cùng với phần gọi lô tô vui nhộn của đoàn lotto Hương Nam, sẽ đem đến cho du khách những tiếng cười đầu xuân sảng khoái. Về ca nhạc, có các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng; Nam Cường; Phi Nhung; Bạch Công Khanh; Miko Lan Trinh…

Nhiều không gian dành cho trẻ em

Nhiều không gian dành cho trẻ em

Dịp tết năm nay, CVVH Đầm Sen phối hợp với các nghệ sĩ sân khấu kịch Idecaf cho ra mắt 2 vở diễn mới dành cho du khách nhí: vở kịch "Sự tích trái dưa đỏ" và vở rối "Tiếng trống Thiên cung" tại sân khấu Dế Mèn. Tết năm nay, du khách mua vé trọn gói tại Đầm Sen được nhận 1 voucher bánh Pizza Campany trị giá 100.000 đồng.

Nguồn: CVVH Đầm Sen
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm