Việt Nam xây dựng và tuân thủ 5 nguyên tắc "sống còn" trong phòng, chống dịch Covid-19

Linh Trần
06/03/2020 - 22:27
Việt Nam xây dựng và tuân thủ 5 nguyên tắc "sống còn" trong phòng, chống dịch Covid-19
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, cho biết, Việt Nam đã xây dựng và tuân thủ 5 nguyên tắc "sống còn" trong phòng, chống dịch. Đó là: Ngăn chặn triệt để dịch; phát hiện sớm nhất các ca nhiễm bệnh; cách ly ngay lập tức; khoanh vùng thật gọn dịch và cuối cùng là dập tắt triệt để dịch bệnh.

Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 16 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) và tất cả đều đã được chữa khỏi. Tuy nhiên, Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, hiện bệnh viêm phổi cấp do Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, với gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ có bệnh nhân, trong đó trên 3.000 trường hợp đã tử vong. Do đó, Việt Nam không chủ quan với dịch bệnh mà còn tích cực chống dịch, chuyển sang mức độ cao hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, mới đây Việt Nam đã triển khai khai báo y tế điện tử cho khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia; áp dụng tờ khai y tế điện tử cho các nước EU,… đây là bước chúng ta đang chuyển sang trạng thái phòng, chống dịch bệnh ở mức độ cao hơn, quyết liệt và toàn diện hơn. Trước đó, trường hợp hành khách Nhật Bản dương tính Covid-19 sau nhập cảnh vào Việt Nam, lập tức ngành y tế cách ly toàn bộ, kể cả hành khách và phi hành đoàn cũng như những người có liên quan. Với 5 người bay từ Siem Riep (Campuchia) về Việt Nam, ngành y cũng thực hiện đúng như vậy.

Kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại xã sơn Lôi, huyện Bình xuyên, Vĩnh Phúc

Kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại xã sơn Lôi, huyện Bình xuyên, Vĩnh Phúc

"Trước đây, Việt Nam đã  ngăn chặn triệt để từ các vùng biên giới. Trong thời gian tới, việc ngăn chặn tại BV sẽ tiếp tục thực hiện, đồng thời sẽ chặn dịch trên cả bầu trời. Đặc biệt, tới đây chúng ta cũng phải xác định có thể có thêm ca nhiễm bệnh mới, và chúng ta phải có đủ tâm thế để đối phó, đây mới là điều quan trọng", GS.TS.Nguyễn Thanh Long khẳng định.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra ngày 25/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, Việt Nam đã xây dựng và tuân thủ 5 nguyên tắc "sống còn" trong phòng, chống dịch. Đó là: Ngăn chặn triệt để dịch; phát hiện sớm nhất các ca nhiễm bệnh; cách ly ngay lập tức; khoanh vùng thật gọn dịch và cuối cùng là dập tắt triệt để dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Việt Nam xác định dịch bệnh là vấn đề toàn cầu nên cần sự tham gia đồng bộ của các cấp chính quyền và sự hợp tác của các tổ chức quốc tế. Chúng ta làm các biện pháp sớm, chủ động nhưng luôn trao đổi, tìm được sự đồng thuận quốc tế. Ngoài ra, cần kịp thời, công khai, minh bạch tất cả thông tin về dịch bệnh để người dân cùng tham gia phòng, chống dịch.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, mặc dù là quốc gia có biên giới đường bộ, đường thủy, giao lưu hàng không cũng như số người Trung Quốc qua lại giao lưu, buôn bán rất đông, nhưng Việt Nam chỉ có 16 ca dương tính và đã điều trị khỏi cho toàn bộ 16 bệnh nhân. Đây là thành công từ bài học điều trị người bệnh ngay tại tuyến cơ sở. Điều này khẳng định Việt Nam đang có bước đi đúng hướng. "Đến giờ phút này, chúng ta đã thắng chiến dịch mở màn đầu tiên nhưng chưa phải là tất cả cuộc chiến. Tình hình sẽ còn thay đổi rất khó lường, nhưng điều quan trọng là chúng ta có lòng tin, bám sát các nguyên tắc chúng ta đã chỉ đạo. Chúng ta kiên định, kiên trì, không vì bất kỳ một sức ép nào mà từ bỏ những nguyên tắc căn bản trong chống dịch và không được lơ là phút nào", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm