Chu Lê Vi Anh - thí sinh có màn catwalk "lốc xoáy" nói về sự cố vấp ngã trên sân khấu

PA DUN
11/09/2022 - 12:00
Theo Chu Lê Vi Anh, suốt 10 năm hoạt động nghệ thuật cô chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng chiêu trò để nổi tiếng.

Cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022) đang là tâm điểm quan tâm của người hâm mộ khi sở hữu dàn thí sinh "thiện chiến" và đầy nội lực.

Trong 53 cô gái lọt vào vòng chung kết, ban giám khảo sẽ tìm ra người đẹp xuất sắc nhất đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa Bình Quốc Tế 2022) vào tháng 10/2022.

Chu Lê Vi Anh - thí sinh trình diễn catwalk 'lốc xoáy' tại Miss Grand Vietnam 2022 lần đầu nói về sự cố vấp ngã trên sân khấu sơ khảo  - Ảnh 1.

Trong 53 gương mặt xuất sắc lọt vào vòng chung kết, Chu Lê Vi Anh là một cái tên nhận được rất nhiều sự yêu thích của người hâm mộ. Là người đẹp sở hữu thể hình đẹp cùng khả năng trình diễn, Chu Lê Vi Anh từng gây bão mạng xã hội khi xuất hiện tại vòng sơ khảo với màn catwalk "lốc xoáy".

Để chuẩn bị cho vòng chung kết, người đẹp đang vô cùng nỗ lực tập luyện để theo đuổi mục tiêu mà mình đặt ra.

Xin chúc mừng Chu Lê Vi Anh đã chính thức lọt vào vòng Chung kết Miss Grand Vietnam 2022. Trước khi đến với vòng sơ khảo, Vi Anh có lường trước được sự viral trên mạng xã hội?

Thật ra đến sát nút Miss Grand mình mới đăng ký dự thi, vì trước đó bị ốm và sức khỏe đi xuống rất nhiều. May mắn là Vi Anh đã nhận được sự cổ cũ của khán giả nên đã quyết định thử sức ở cuộc thi này.

Trong phần thi sơ khảo, ban đầu Vi Anh không định xoay 5 vòng đâu, khi tập ở bên ngoài, mình định xoay 1 vòng thôi. Nhưng khi lên sân khấu thì máu nghệ sĩ trong người bùng nổ, nên mình lại thể hiện skill xoay 5 vòng một cách khá ngẫu hứng.

Tại phần catwalk xoay 5 vòng liên tục và vũ đạo ngẫu hứng, Vi Anh đã gặp sự cố nhưng vô tình lại trở thành đề tài gây sốt. Có không ít ý kiến cho rằng đây thực ra là chiêu trò, tâm trạng của bạn thế nào khi đọc những bình luận này?

Phần catwalk của mình không gặp sự cố. Mà sự cố ở phần biểu diễn thêm do ban giám khảo yêu cầu. Đôi giày đấy thực ra không dùng để nhảy mà dùng để catwalk. Nó rất là cao, phần đầu dày và chính vì lý do đấy mà mình vấp ngã. Mình làm nghệ thuật cũng ngót nghét 10 năm rồi và chưa bao giờ có suy nghĩ dùng chiêu trò để nổi tiếng.

Vậy nên khi mà đọc những bình luận đấy thì mình cũng cảm thấy không vui. Nhưng cũng không có gì phải buồn cả vì nhiều người cũng đã vào phản biện và thanh minh cho mình.

Ghi danh Hoa hậu Hòa Bình ngay sau Miss Fitness Vietnam 2022 kết thúc, Vi Anh có nghĩ rằng mình đang quá vội vã?

Thật ra sau Miss Fitness Vietnam, Vi Anh đã phải cân đo đong đếm rất nhiều rằng liệu mình có nên thi Hoa hậu Hòa Bình ngay năm nay không, vì thời gian gấp rút. Tuy nhiên mình không thể bỏ qua được sức hút của Miss Grand năm nay. Vi Anh cảm thấy rất ấn tượng và muốn thể hiện bản thân trong Miss Grand Vietnam. Mình thấy đây là chương trình phù hợp và bản thân không cần phải gồng quá nhiều, chỉ đơn giản là thể hiện những gì mình có.

Vi Anh tin là suốt những năm tháng khổ luyện, rồi những gì mình chắt chiu được, đó cũng là hành trang để mình có thể thể hiện ở Miss Grand.

Từ Miss Fitness Vietnam cho tới Miss Grand Việt Nam, bạn đã rút kinh nghiệm được gì cho hành trình thi nhan sắc của mình?

Mình đi thi Miss Fitness Vietnam với một tâm thế đấy là cuộc thi đầu tiên của mình, nên đi thi để học hỏi, và không quá đặt nặng vấn đề thứ hạng. Chính vì thế khi bản thân vào top 5 mình đã thật sự ngỡ ngàng.

Ở những vòng thi trước mình thi với một trạng thái khá thoải mái thì mọi thứ khá tốt nhưng mà khi mình đã vào top thì mình lại không có sự chuẩn bị kỹ càng, đó là một điểm thiếu sót của mình. Đến Miss Grand, mình phải thay đổi nhận thức, suy nghĩ của bản thân. Tức là khi thi, mình phải thực sự muốn giành được thứ hạng cao nhất. Khi mà mình thay đổi nhận thức thì mới đạt được phong độ tốt hơn khi thi.

Đều là các cuộc thi nhan sắc nhưng Miss Fitness Vietnam và Miss Grand Vietnam lại có những tiêu chí khác nhau hoàn toàn. Bạn đã chuẩn bị những gì khi chinh chiến tại Miss Grand năm nay?

Thật ra thì Miss Fitness Vietnam và Miss Grand Vietnam có điểm khác nhau nhưng cũng có điểm giống nhau. Đó là tìm kiếm một cô gái có vẻ ngoài bốc lửa, nóng bỏng, khỏe khoắn và có một trái tim nhân ái. Qua Miss Fitness, Vi Anh cũng đã được tập luyện để hướng tới một thể hình khỏe mạnh. Thế nên đấy cũng là tiền đề để mình có thể tham gia được Miss Grand. Còn về việc mình đã chuẩn bị gì để chinh chiến cho Miss Grand năm nay thì mọi người đón xem hành trình của mình nhé.

Vi Anh nghĩ đâu là thế mạnh hoàn toàn khác biệt của bạn với hơn 50 thí sinh bước vào chung kết?

53 cô gái trong nhà chung thực sự rất đẹp và giỏi, mỗi người mang trong mình những điểm mạnh tiềm ẩn, hứa hẹn sẽ bứt phá qua các vòng thi. Bản thân Vi Anh được biết đến là có điểm mạnh về trình diễn. Vì thế, mình vẫn đang hết sức nỗ lực để mang đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn nhất. Ngoài ra mình cũng đang không ngừng hoàn thiện các kỹ năng khác để trở nên toàn diện hơn.

Vi Anh có thể hé lộ 1 chút "chiêu bài" của mình tại cuộc thi năm nay không?

Mình luôn muốn kết hợp nhảy múa - thế mạnh của mình vào những bước catwalk. Thật sự điều đó không hề dễ dàng, phải hết sức kỹ tính trong việc chọn lựa và thực hiện các động tác. Làm thế nào để thể hiện được cá tính riêng, vừa đẹp mà vẫn ra là catwalk chứ không phải múa.

Mục tiêu cao nhất mà bạn tự đặt ra cho mình tại Miss Grand Vietnam năm nay là gì?

Mục tiêu của Vi Anh là có thể vào top 5 và trở thành đại diện Miss Grand Vietnam tham dự Miss Grand Quốc Tế 2022.

Nhiều người nói rằng sẽ rất khó khăn cho các thí sinh của Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam bởi những áp lực từ sự thành công cũng như hình tượng viral mạng xã hội của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Bạn nghĩ sao về điều này?

Vi Anh rất hâm mộ Hoa hậu Thùy Tiên, cô ấy là nguồn cảm hứng rất lớn của mình và các thí sinh tham dự Miss Grand Vietnam năm nay. Vi Anh nghĩ đó vừa là áp lực vừa là động lực để các thí sinh của Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam nỗ lực và phấn đấu hơn nữa.

Xin cảm ơn Vi Anh, chúc bạn đạt thành tích tốt tại Miss Grand Vietnam 2022!


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm