Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/10/2025 - 07:25 (GMT+7)

Chủ quan với đau tai kéo dài, nữ bệnh nhân 21 tuổi phải mổ vì có polyp ăn vào xương

Bài, ảnh: Thành Nam
Chủ quan với đau tai kéo dài, nữ bệnh nhân 21 tuổi phải mổ vì có polyp ăn vào xương

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị viêm ống tai ngoài

Đau tai kéo dài nhưng nghĩ chỉ viêm nhẹ, Nguyễn Thị Quyên (21 tuổi, quê Phú Thọ) không ngờ căn bệnh tái phát sau gần một thập kỷ đã ăn sâu vào xương.

Chủ quan với những cơn đau dai dẳng 

Quyên vẫn nhớ như in lần đầu bước vào phòng mổ cách đây hơn 10 năm. Khi ấy, cô bé 11 tuổi thường xuyên bị đau nhức tai, chảy dịch kéo dài. Bác sĩ kết luận có polyp trong tai, buộc phải phẫu thuật. Ca mổ thành công, giúp em trở lại học tập, vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa. Suốt nhiều năm sau, Quyên nghĩ bệnh đã khỏi hẳn.

Nhưng đến đầu năm nay, cơn đau lại âm ỉ quay trở lại. Ban đầu, cô chỉ thấy hơi nhói bên trong tai, kèm chảy ít dịch. Nghĩ đơn giản chỉ là viêm tai ngoài thông thường, Quyên tự mua thuốc về uống. Thế nhưng tình trạng ngày một nặng hơn. Đôi khi, cơn đau nhói lan lên đầu, khiến cô mất ngủ nhiều đêm.

"Có lúc tôi đau đến mức chỉ muốn bịt tai lại, tránh tiếp xúc với người khác. Nghe cũng kém hẳn, nói chuyện với bạn bè không theo kịp nên nhiều khi chỉ cười gượng. Tôi cảm thấy như mình bị tách ra khỏi thế giới", Quyên nhớ lại.

Sau nhiều tuần chịu đựng, cô mới đến bệnh viện thăm khám. Kết quả khiến cả gia đình bất ngờ: Phía trong khối polyp bít kín ống tai là tổn thương cholesteatoma đã ăn sâu vào xương, bắt buộc phải phẫu thuật.

Đêm trước ca phẫu thuật, Quyên trằn trọc không ngủ được. Ký ức về lần mổ năm 11 tuổi ùa về, khiến cô gái trẻ 21 tuổi không khỏi ám ảnh. "Tôi sợ cảm giác tỉnh dậy trong phòng hậu phẫu, tai băng trắng, đau nhói và mệt rã rời. Lần này bác sĩ động viên nhiều, tôi mới có đủ dũng khí ký giấy đồng ý", cô kể.

Chủ quan với đau tai kéo dài, nữ bệnh nhân 21 tuổi phải mổ vì có polyp ăn vào xương- Ảnh 1.

Bệnh nhân bị viêm ống tai ngoài có polyp ăn vào xương

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, Quyên dần thoát khỏi những cơn đau dai dẳng suốt thời gian qua. Việc ăn uống, ngủ nghỉ trở lại bình thường, thính lực cũng cải thiện phần nào. "Mấy hôm đầu sau mổ tôi vẫn đau, nhưng sau đó thấy dễ chịu hẳn. Bây giờ không còn phải ôm đầu vật vã nữa", Quyên cho biết.

Dẫu vậy, niềm vui chưa trọn vẹn. Bác sĩ cho biết với những trường hợp viêm ống tai ngoài có cholesteatoma khi đã lan vào xương, khả năng tái phát là có. Sau một năm, Quyên có thể phải trải qua ca phẫu thuật lần hai để kiểm soát lại bệnh tích và phục hồi thính lực. "Nghe vậy tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì ca mổ đầu thành công, lo vì tương lai chưa biết sẽ thế nào. Tôi chỉ hy vọng nếu phải mổ lần nữa, mình sẽ vững vàng hơn", cô tâm sự.

"Tôi thấy mình còn may mắn vì phát hiện kịp thời. Nhiều người còn rơi vào tình trạng nặng hơn. Bây giờ tôi tự nhủ phải chú ý sức khỏe hơn, không được coi thường những dấu hiệu nhỏ nhặt. Chỉ cần giữ được thính giác và sức khỏe, tôi tin mình có thể vượt qua mọi khó khăn", Quyên chia sẻ.

Hậu quả khôn lường nếu không được điều trị kịp thời

TS.BS. Nguyễn Thị Tố Uyên - Khoa Tai, Bệnh viện Tai – Mũi - Họng Trung ương (bác sĩ điều trị trực tiếp cho Quyên), cho biết: "Trường hợp của bệnh nhân Quyên không phải cá biệt. Đây là hậu quả của việc viêm tai kéo dài nhưng không được khám và điều trị dứt điểm. Nhiều bệnh nhân nghĩ đau tai chỉ là bệnh nhẹ, vài hôm sẽ khỏi, nhưng thực tế có những bệnh của ống tai ngoài có thể tiến triển, ăn vào xương và gây nhiều biến chứng".

Bác sĩ giải thích, cholesteatoma tai ngoài là tình trạng trong ống tai hình thành khối u giả, vỏ có cấu trúc gần giống lớp da phát triển bất thường, lớp vỏ này tiết ra chất men gây ăn mòn tổ chức xung quanh. Khối này không phải ung thư nhưng có tính chất phá hủy: Nó lớn dần, ăn mòn xương tai. Nếu không xử lý kịp thời, bệnh có thể gây tổn thương màng nhĩ và chuỗi xương con vốn có vai trò dẫn truyền âm thanh, làm suy giảm thính lực. Ăn vào xương chũm, gây viêm xương lan rộng. Tổn thương dây thần kinh mặt, khiến bệnh nhân bị méo miệng, liệt nửa mặt. Thậm chí lan tới sọ não, gây áp xe não, viêm màng não – biến chứng đe dọa tính mạng.

Chủ quan với đau tai kéo dài, nữ bệnh nhân 21 tuổi phải mổ vì có polyp ăn vào xương- Ảnh 2.

TS.BS. Nguyễn Thị Tố Uyên - Khoa Tai, Bệnh viện Tai – Mũi - Họng Trung ương

"Nhiều bệnh nhân nhập viện muộn khi bệnh đã rất nặng. Lúc đó, phẫu thuật bắt buộc phức tạp hơn, thời gian hồi phục kéo dài, nguy cơ tái phát cao. Với những ca đến sớm, chúng tôi có thể xử lý nhẹ nhàng hơn, thậm chí không phải phẫu thuật", bác sĩ Tố Uyên nhấn mạnh.

Bác sĩ cũng cho rằng ý thức chăm sóc sức khỏe tai – mũi – họng của người dân, nhất là người trẻ, còn hạn chế. Nhiều người ngại đi khám vì nghĩ bệnh vặt, tự mua thuốc kháng sinh uống hoặc nhỏ tai. Cách làm này không chỉ không chữa khỏi mà còn dễ khiến vi khuẩn kháng thuốc, bệnh diễn tiến nặng hơn.

"Chỉ cần xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ù tai, chảy dịch, nghe kém hoặc đau, người bệnh nên đi khám sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời sẽ giúp bảo tồn thính lực, giảm thiểu rủi ro và tránh được những ca phẫu thuật phức tạp như của Quyên", bác sĩ Nguyễn Thị Tố Uyên khuyến cáo.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận