Chủ tịch Chu Ngọc Anh nói về các ứng viên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Hải Yến
08/12/2020 - 18:12
Chủ tịch Chu Ngọc Anh nói về các ứng viên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh

Những nhân sự được UBND Thành phố Hà Nội giới thiệu để HĐND Thành phố bầu cử tại kỳ họp lần này đều là những cán bộ trẻ tuổi, có năng lực, có kinh nghiệm và có uy tín.

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tại phiên chất vấn chiều 8/12, kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XV.

Ông Chu Ngọc Anh cho biết, những nhân sự này đều trải qua nhiều vị trí công việc tại các sở, ban, ngành, quận huyện. Công tác cán bộ đã được lựa chọn một cách nghiệm túc, dân chủ, công khai.

Theo đó, tại phiên họp này, Chủ tịch UBND Chu Ngọc Anh mong muốn, các đại biểu HĐND Thành phố sẽ lựa chọn nhân sự một cách công tâm, khách quan để tìm được nhân sự xứng đáng, góp phần giúp UBND Thành phố sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh nói về các ứng viên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XV

Theo chương trình kỳ họp HĐND Thành phố Hà Nội lần này, các vị trí chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố và một số Uỷ viên UBND nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được bầu chọn và thực hiện vào 9/12, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp.

Chiều 8/12, phát biểu tại phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, tại kỳ họp này, HĐND TP bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TP và một số Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tại kỳ họp này, HĐND TP cũng sẽ bầu tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội thay bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Hiện tại, UBND Thành phố Hà Nội có 6 Phó Chủ tịch, gồm các ông Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quốc Hùng, Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý và ông Nguyễn Doãn Toản. Tại đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII vừa qua, có 2 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội là ông Lê Hồng Sơn và Nguyễn Doãn Toản tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã bầu ông Lê Hồng Sơn và ông Nguyễn Doãn Toản vào Ban Thường vụ Thành ủy khóa 2020-2025.

Cũng tại cuộc họp, khi đề cập về công tác phòng chống COVID-19, ông Chu Ngọc Anh cho biết, dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều mặt của thành phố song Hà Nội vẫn đạt được những mục tiêu kép, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, GRDP ước đạt 3,98%, gấp 1,5 lần bình quân chung của cả nước.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố là phục hồi, lấy lại đà phát triển kinh tế, tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Cần quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị của Đất nước, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm