Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để công việc chậm trễ do thiếu chủ động hoặc phối hợp chưa chặt chẽ.
Để thúc đẩy tăng trưởng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để công việc chậm trễ do thiếu chủ động hoặc phối hợp chưa chặt chẽ.
Theo công bố của UBND TP Đà Nẵng, địa phương này có tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026 sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm và bổ sung trong năm là 17.191,915 tỷ đồng, tăng 356,451 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương bổ sung.

Đà Nẵng đứng thứ 10/34 địa phương về giải ngân vốn đầu tư công.
Trên cơ sở đó, HĐND thành phố và UBND thành phố đã giao, phân bổ chi tiết 16.980,995 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đến ngày 31/7/2026, giá trị mà Đà Nẵng đã giải ngân đạt 8.813,424 tỷ đồng, bằng 51,26% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.
So với cuối tháng 6/2026, giá trị giải ngân tăng thêm 1.825,887 tỷ đồng (tăng 9,76%); cao hơn 2.769,267 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Nếu không tính phần vốn tiết kiệm 5% ngân sách địa phương và nguồn vốn Trung ương bổ sung trong năm, tỷ lệ giải ngân của thành phố đạt 8.813,424 tỷ đồng/15.586,854 tỷ đồng, bằng 56,5% kế hoạch.
Trong tổng số vốn đã giải ngân, giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 5.117,362 tỷ đồng, chiếm 58,1%; giá trị tạm ứng đạt 3.696,062 tỷ đồng, chiếm 41,9%.
Đối với kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026, Đà Nẵng đã giải ngân 1.530,886 tỷ đồng trên tổng số 3.535,131 tỷ đồng, đạt 43,3% kế hoạch.
Theo thống kê, tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước đến hết tháng 7/2026 đạt 41,9%; bình quân 34 địa phương đạt 45,7%. Với kết quả đạt 51,26%, Đà Nẵng đứng thứ 10/34 địa phương về giải ngân vốn đầu tư công.
Trước kết quả này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 8/2026.
Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố đã nhấn mạnh việc tập trung triển khai quyết liệt các nghị quyết của Trung ương, HĐND thành phố và các cơ chế, chính sách đặc thù.
Qua đó, từng cơ quan, đơn vị phải rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được giao, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm và kết quả đầu ra. Đồng thời, các đơn vị cũng phải tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để công việc chậm trễ do thiếu chủ động hoặc phối hợp chưa chặt chẽ.