pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Từng bước xây dựng một nền tảng nhân đạo thích ứng với xu thế chung của thế giới

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (giữa) cùng các đại biểu phát động “Tháng nhân đạo” cấp quốc gia 2025
Cùng tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên Giáo - Dân vận Trung ương; Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện Tổng lãnh sự quán các nước và Hội Chữ Thập đỏ các tỉnh, thành phố.
Xây dựng hệ sinh thái nhân đạo
Tại Lễ phát động, TS Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký điều hành hoạt động của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam - đã ôn lại truyền thống và ý nghĩa, vai trò quan trọng của Tháng Nhân đạo cấp quốc gia. Với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương”, Tháng Nhân đạo năm 2025 không chỉ là một lời hiệu triệu mà còn là hành trình truyền cảm hứng, khơi nguồn yêu thương và cam kết đồng hành bền bỉ, sẻ chia, nhân lên sức mạnh của sự tử tế và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng nhân ái, nhân văn, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Theo TS Nguyễn Hải Anh, tính đến nay, tổng nguồn lực vận động các cấp Hội Chữ Thập đỏ trên cả nước đã đạt trên 225 tỷ đồng, tương đương 56% mục tiêu. Với quyết tâm cao, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tin tưởng Tháng Nhân đạo 2025 sẽ là một dấu son thành công trong hành trình nhân đạo - hành trình chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc của các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Phát biểu tại chương trình, ông Joun Pedro Schaerer - Trưởng đoàn đại diện Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế khu vực tại Băng Cốc (Thái Lan) - cũng nêu rõ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã và đang cố gắng không ngừng, đổi mới thích ứng với môi trường hoạt động ngày càng nhiều thách thức và nâng cao năng lực để kịp thời tiếp cận và hỗ trợ những người những cộng đồng bị ảnh hưởng trên khắp thế giới.
Ông Joun Pedro Schaerer cho biết, Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế (ICRC) - cam kết hợp tác chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm đảm bảo các hành động nhân đạo mang lại sự tôn trọng nhân phẩm, giảm bớt khổ đau và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng - kiên định với tinh thần nhân đạo.
Triển khai các mô hình dự báo sớm, can thiệp sớm, ứng phó nhanh để kịp thời hỗ trợ cộng đồng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ phát động
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi cùng với các vị đại biểu về dự Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2025 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; đồng thời nhấn mạnh, sự kiện càng có ý nghĩa sâu sắc hơn, khi Đảng và Nhà nước ta vừa tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm trọng thể 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai, bệnh tật là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta và là giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam “thương người như thể thương thân”.
Với truyền thống “đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình”, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Bác Hồ thành lập từ năm 1946 đã khẳng định vai trò là tổ chức nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo, gắn bó chặt chẽ với quá trình phát triển đất nước, luôn hướng về nhân dân, vì con người với tình yêu thương bác ái cao cả.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng bảng tri ân và hoa cho đại diện các đơn vị. Ảnh: Hồng Phúc.
“Trong gần 80 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị với những người yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội đã và đang khẳng định vai trò là tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, là thành viên nòng cốt, tích cực của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Tháng Nhân đạo - một sáng kiến đồng bộ của Việt Nam - đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của công tác nhân đạo, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị nhân ái trong toàn xã hội.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.
Nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn, gắn kết chặt chẽ với các đối tượng yếu thế, đảm bảo các nguyên tắc của hoạt động nhân đạo là chuyên nghiệp, minh bạch, giàu lòng nhân ái.
“Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt, vị thế, uy tín của mình trong tình hình mới; tiếp tục khẳng định rõ vai trò đặc biệt quan trọng của Hội trong công tác vận động, kết nối và điều phối các nguồn lực xã hội, nhất là từ cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân, để cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện thật tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, nạn nhân thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp khác.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn và đề nghị Hội cần tiếp tục chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển các nền tảng nhân đạo thông minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên năng động, tâm huyết, gắn bó lâu dài với các hoạt động nhân đạo; đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực xã hội theo hướng đa dạng, chuyên nghiệp và minh bạch.

Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Điều hành hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Chân
Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Hội cần mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thông qua các hoạt động như hiến máu tình nguyện, đăng ký hiến tặng mô - tạng nhân đạo; đào tạo sơ cấp cứu ban đầu; triển khai các chương trình nước sạch và vệ sinh cộng đồng; các hoạt động trợ giúp thường xuyên đối với người không còn khả năng lao động, người già neo đơn, người khuyết tật…
“Cần tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, kết nối hiệu quả với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, triển khai các mô hình dự báo sớm, can thiệp sớm, ứng phó nhanh để kịp thời hỗ trợ cộng đồng trong mọi tình huống. Từng bước xây dựng một nền tảng nhân đạo thích ứng với xu thế chung của thế giới, góp phần xây dựng xã hội bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kêu gọi các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân ở trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ kinh phí, vật chất, tinh thần, cùng với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thực hiện thật tốt các hoạt động nhân đạo, nhất là trong tháng nhân đạo quốc gia năm 2025.