Sáng 25/1, sau khi vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị. Đại hội sẽ thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử, chương trình làm việc và bầu Đoàn chủ tịch.
Sáng nay 25/1, trước phiên họp trù bị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hơn 1.500 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng mai 25/1, Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị trước khi bước vào ngày họp chính thức vào 26/1, kéo dài đợt làm việc đến hết ngày 2/2 tại Hà Nội. Trước khi bước vào phiên trù bị, đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng ngày 26/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2021) và tổng kết hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa XIV.
Trong 5 năm qua, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã phát động và chỉ đạo tổ chức triển khai 4 phong trào thi đua trong phạm vi cả nước. 4 phong trào thi đua đã lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.
Sáng 9/12, 2.300 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 1/12, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) đã tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950-17/11/2020).
Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức ngày 19/11/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của ổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Ngay từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên vào ngày 6/1/1946, phụ nữ Việt Nam không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân khi hăng hái đi bầu cử mà còn trực tiếp ứng cử và trở thành đại biểu trong cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Lịch sử gần 75 năm của Quốc hội Việt Nam cho thấy, từ chỗ chỉ là những đại biểu tham gia với 3% thì đến nay, tỷ lệ nữ đại biểu đã trở thành lực lượng đại diện với gần 30% trong tổng số đại biểu Quốc hội.
Đó là những địa danh gắn liền với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cách đây tròn 75 năm, thời điểm cả dân tộc đứng lên giành chính quyền và Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Hà Nội.