Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thăm, tặng quà Anh hùng Trương Thị Khuê

Hồng Ly
26/07/2023 - 15:16
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thăm, tặng quà Anh hùng Trương Thị Khuê

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 2 từ phải sang) ân cần thăm hỏi Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Khuê.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến trong kháng chiến cũng như những đóng góp cho phong trào phụ nữ, hoạt động động Hội của của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Khuê - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), ngày 26/7/2023 tại Hà Nội, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã đến thăm, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trương Thị Khuê. 

Chủ tịch Hà Thị Nga ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của Anh hùng Trương Thị Khuê trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước và những đóng góp vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam; chúc bà luôn mạnh khỏe và tiếp tục quan tâm, ủng hộ hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trương Thị Khuê gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Hà Thị Nga và các đồng chí Lãnh đạo Hội đã luôn quan tâm tới bà và các gia đình thương bệnh binh, gia đình người có công trong cơ quan và hệ thống Hội. 

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thăm, tặng quà Anh hùng Trương Thị Khuê - Ảnh 1.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trương Thị Khuê gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Hà Thị Nga và các đồng chí Lãnh đạo Hội.

Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân Trương Thị Khuê sinh ngày 13/10/1945 tại xã Vĩnh Thuỷ, Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Trong thời kỳ chống Mỹ, Quảng Trị vùng đất lửa. Năm 1965 đến năm 1967, mới ở độ tuổi 20, cô gái Trương Thị Khuê đã trở thành xã đội phó kiêm trung đội trưởng pháo 12 ly 7 xã Vĩnh Thuỷ khu vực Vĩnh Linh. Trong thời gian đó, nữ xã đội phó Trương Thị Khuê đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu đến gần 200 trận chống máy bay Mỹ bắn phá quê hương, dũng cảm chỉ huy đơn vị đánh trả quyết liệt, bắn rơi một máy bay F8, bắn bị thương 1 máy bay AD6 góp phần vào thành tích chung của dân quân toàn xã bắn rơi 4 chiếc, bắn bị thương 8 chiếc, phối hợp với bộ đội bắn rơi 4 chiếc khác...

Với những thành tích đó, bà được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba và huy hiệu Bác Hồ. Năm 1968, bà được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất và được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm