Tags:

uống nước nhớ nguồn

Tri ân gia đình chính sách nhân Ngày 22/12

Tri ân gia đình chính sách nhân Ngày 22/12

Sáng 20/12, Hội LHPN phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TPHCM) đã tới thăm gia đình chính sách có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).

Hưng Yên: Các cấp Hội LHPN phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Hưng Yên: Các cấp Hội LHPN phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Cùng cả nước hướng đến ngày 27/7, các cấp Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thăm, tặng quà Anh hùng Trương Thị Khuê

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thăm, tặng quà Anh hùng Trương Thị Khuê

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến trong kháng chiến cũng như những đóng góp cho phong trào phụ nữ, hoạt động động Hội của của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Khuê - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam.

Hội phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” nhân dịp 27/7

Hội phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” nhân dịp 27/7

Ngày 24/7, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan cùng Bệnh xá Công an tỉnh, Huyện đoàn Ninh Giang tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà cho các đối tượng chính sách tại địa bàn xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang.

Lễ cấp sắc độc đáo "có 1 không 2" của người Dao Thanh Y

Lễ cấp sắc độc đáo "có 1 không 2" của người Dao Thanh Y

Giữa đêm khuya tĩnh mịch chỉ có tiếng chuông, tiếng kèn, trống vang lên cùng những điệu múa huyền bí của lễ cấp sắc linh thiêng trong ngôi nhà nhỏ của anh Tằng Chăn Tào...

Đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh để nhắc nhở thế hệ con cháu ghi nhớ về nguồn cội gia tiên

Đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh để nhắc nhở thế hệ con cháu ghi nhớ về nguồn cội gia tiên

Trong tiết Thanh minh tháng 3, người dân các địa phương trong cả nước lại nô nức đi tảo mộ. Điều này đã trở thành tục lệ được giữ gìn với ý nghĩa nhắc nhở thế hệ con cháu luôn ghi nhớ về nguồn cội gia tiên.

Tết xưa và tết nay có gì khác nhau?

Tết xưa và tết nay có gì khác nhau?

Chẳng mấy chốc mà hết năm, một năm mới nữa lại đến. Mọi người ai ai cũng tất bật trong những ngày cuối năm này để chuẩn bị cho một năm mới tốt lành. Vậy tết của thời đại 4.0 khác gì với tết những ngày trước kia?

Hòa Bình: Các cấp Hội tri ân gia đình người có công

Hòa Bình: Các cấp Hội tri ân gia đình người có công

Hội LHPN tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị tặng 30 suất quà cho 30 gia đình người có công nhân dịp kỷ niệm 75 Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPNVN về nguồn và tri ân người có công tại Cao Bằng, Hà Giang

Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPNVN về nguồn và tri ân người có công tại Cao Bằng, Hà Giang

Từ ngày 22-25/7, Đoàn công tác của TƯ Hội LHPN VN do đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPN VN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN VN làm trưởng đoàn, đã có chuyến về nguồn; thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang.

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại triển lãm “75 năm đền ơn đáp nghĩa”

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại triển lãm “75 năm đền ơn đáp nghĩa”

Triển lãm “75 năm đền ơn đáp nghĩa” là hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh, tri ân tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng.