Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Thu Hà
27/12/2022 - 19:43
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (bìa phải) thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nông Thị Thi (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn)

Ngày 27/12, đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam do Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga làm trưởng đoàn đã đến thăm và động viên cán bộ Hội LHPN các cấp nhân dịp đoàn đến làm việc tại tỉnh này.

Tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, Đoàn công tác đã dâng hương tại di tích lịch sử Nà Tu. Đây từng là nơi đóng quân của đội TNXP 312 làm nhiệm vụ bảo về cầu Nà Cù (cây cầu trọng yếu trên tuyến Quốc lộ 3) để đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ cho tiền tuyến. 

Nà Tu giờ đây là điểm du lịch về nguồn đầy ý nghĩa đối với lực lượng TNXP, là điểm hẹn đối với Tuổi trẻ Việt Nam và du khách trong chuyến khám phá vùng đất Bắc Kạn.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 1.

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga viết lưu bút tại khu di tích lịch sử Nà Tu.

Cũng tại Bạch Thông, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nông Thị Thi tại thôn Nà Ngăm, huyện Cẩm Giàng. Mẹ Thi năm nay đã 93 tuổi, có 2 người con là liệt sĩ. Chủ tịch Hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, kính chúc mẹ Thi và các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh mạnh khỏe, trường thọ.

Cũng trong chuyến công tác tại huyện Bạch Thông, Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam cũng đến làm việc với Huyện uỷ và Hội LHPN huyện Bạch Thông. Đây là một trong những huyện có tỷ lệ nữ cán bộ cao của Bắc Kạn. Chủ tịch Hà Thị Nga đánh giá cao những nỗ lực của các cấp uỷ, chính quyền trong việc hỗ trợ đối với công tác Hội, quan tâm sát sao đến đời sống của hội viên, phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển mọi mặt…

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 2.

TƯ Hội LHPN Việt Nam cũng tặng Hội LHPN các xã tại huyện Bạch Thông 5 bộ máy tính trị giá 50 triệu đồng

Trao đổi với cán bộ Hội LHPN huyện Bạch Thông, Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị Hội LHPN huyện cần quyết tâm hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ, công tác Hội; nâng cao vai trò của phụ nữ trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới của huyện Bạch Thông, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2023.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hà Thị Nga trao tặng Hội LHPN các xã tại huyện Bạch Thông 5 bộ máy tính trị giá 50 triệu đồng để hỗ trợ công tác chuyển đổi số tại cấp Hội cơ sở.

Nhân dịp về làm việc tại tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cũng đến thăm HTX Thiên An - một trong những doanh nghiệp tiêu biểu do phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ. HTX bước đầu gặt hái được những thành công nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ các đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của Hội.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 3.

Chị Lý Thị Quyên, Giám đốc HTX Thiên An giới thiệu sản phẩm dệt thủ công với Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và các thành viên đoàn công tác

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao trước những sáng tạo, đổi mới của HTX trong việc phát huy thế mạnh của nguồn lực địa phương để phát triển kinh doanh. HTX Thiên An do chị Lý Thị Quyên làm Giám đốc đã góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ là người dân tộc thiểu số, góp phần quảng bá và lưu giữ truyền thống văn hoá dân tộc.

Đến thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn, qua nghe báo cáo sơ bộ của Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn Hà Thị Liễu, Chủ tịch Hà Thị Nga đánh giá cao những nỗ lực của Hội LHPN tỉnh trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Cùng với đó, Chủ tịch Hà Thị Nga cũng rất phấn khởi khi tại Bắc Kạn, công tác cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số được các cấp uỷ, chính quyền rất quan tâm, vượt một số chỉ tiêu của TƯ.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 4.

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thăm Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn

Thông qua những chia sẻ, kiến nghị của các cán bộ Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn trong buổi làm việc, Chủ tịch Hội LHPN Hà Thị Nga đề nghị Hội LHPN tỉnh cần làm rõ hơn nữa vai trò của Hội LHPN các cấp trong các hoạt động chính trị, xã hội. Đối với công cuộc xây dựng Nông thôn mới, các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các cấp Hội cần quan tâm lựa chọn các vấn đề tiêu biểu để giải quyết một cách tập trung, có hiệu quả, không dàn trải, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ.

Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị các cấp Hội Bắc Kạn tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, mạnh dạn nêu đề xuất, kiến nghị để từng bước nâng cao vai trò của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; làm tốt hơn nữa công tác Bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền để tập huấn nâng cao năng lực cho đại biểu dân cử các cấp.

* Trong chuyến công tác, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã đến chào xã giao Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh. Chủ tịch đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của các cấp uỷ, chính quyền đối với công tác phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh trong chuyến công tác:

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 6.

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chào xã giao Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 8.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại di tích lịch sử Nà Tu

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 9.

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga động viên chị em dân tộc Dao đỏ làm việc tại HTX Thiên An

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 11.

Cán bộ Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn chụp hình lưu niệm với Đoàn công tác TƯ Hội LHPN VIệt Nam

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm