Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam lý giải quy định nam giới có thể trở thành hội viên phụ nữ danh dự

Hải Yến
11/03/2022 - 20:42
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam lý giải quy định nam giới có thể trở thành hội viên phụ nữ danh dự

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải cùng Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: TTXVN

Điểm mới đặc biệt trong Điều lệ Hội LHPN Việt Nam là bổ sung quy định về hội viên danh dự nhằm ghi nhận, tôn vinh những người có tầm ảnh hưởng, đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ, hoạt động Hội. Những người này cũng có thể là nam giới.

Ngày 11/3, tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, một trong những điểm mới căn bản trong Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) vừa được thông qua tại Đại hội là: công nhận bổ sung quy định về hội viên danh dự nhằm ghi nhận, tôn vinh những người có tầm ảnh hưởng, đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ, hoạt động Hội. Đặc biệt, hội viên danh dự có thể là nam giới hoặc người nước ngoài.

Thông tin thêm về tiêu chí để trở thành hội viên danh dự của Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ rất đắc lực của các cá nhân có tầm ảnh hưởng trong xã hội như giới văn nghệ sỹ, các nhà ngoại giao, các nhà hoạt động xã hội… Họ đều mong muốn được cống hiến, tham gia cụ thể hơn nữa vào các hoạt động của Hội cũng như sự tiến bộ của phụ nữ.

"Hội LHPN Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội có đặc thù về giới. Tuy nhiên, xét từ yêu cầu thực tiễn, chúng tôi thấy rằng không nên khuôn hẹp đối tượng hội viên. Hội cũng cần các thành viên là nam giới để đồng hành cùng chị em phụ nữ góp phần tích cực thực hiện công tác bình đẳng giới" – bà Hà Thị Nga chia sẻ.

Theo Chủ tịch Hà Thị Nga, hiện tại Hội LHPN Việt Nam đang hoàn thiện các văn bản để ban hành Hướng dẫn thực hiện Điều lệ. "Hội viên danh dự sẽ là những người có ảnh hưởng lớn, có uy tín trong xã hội, có đóng góp tích cực trong các hoạt động của Hội" – bà Hà Thị Nga tiết lộ.

Nam giới có thể trở thành hội viên danh dự của Hội LHPN Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ ba từ trái qua) và các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tại cuộc họp báo sau Đại hội. Ảnh: PVH

Hướng tới hỗ trợ chị em tham gia các mô hình kinh tế tập thể

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII cũng đặt chỉ tiêu, hằng năm giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý Hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. 

Tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chia sẻ thêm, ở nhiệm kỳ vừa qua, hằng năm, Hội LHPN Việt Nam luôn tổ chức ngày khởi nghiệp để giúp chị em biến ý tưởng của mình thành thực tiễn. Hội đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức dạy nghề, phối hợp với ngân hàng để giúp chị vay vốn khởi sự, khởi nghiệp. Một điểm mới trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 là, Hội không chỉ hỗ trợ chị em làm kinh tế gia đình quy mô nhỏ như nuôi gà, nuôi lợn… mà còn hỗ trợ chị em tham gia vào các mô hình kinh tế tập thể, góp phần tạo ra công ăn việc làm cho nhiều chị em phụ nữ hơn.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương cũng chia sẻ một số điểm nhấn trong công tác Hội nhiệm kỳ mới. Đó là phương châm hoạt động"Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ" cũng sẽ được các cấp Hội triển khai, nhằm nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên và giải quyết nhanh nhất từ các cấp cơ sở; đẩy mạnh việc thu hút tập hợp hội viên phụ nữ trên không gian mạng; tổ chức Giải thưởng dành cho cán bộ Hội xuất sắc. Dự kiến giải thưởng mang tên cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Định, với mong muốn khuyến khích các cán bộ hội ở tất cả các cấp trên cả nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm