Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi thân nhân liệt sĩ, phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lụt ở Quảng Trị

Bài, ảnh: Đình Nguyên
07/11/2020 - 23:03
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi thân nhân liệt sĩ, phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lụt ở Quảng Trị

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga (trái) chia sẻ mất mát với vợ liệt sĩ Lê Văn Quế (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4), hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục lũ lụt tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Ngày 7/11, Đoàn công tác của TƯ Hội LHPN Việt Nam do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ gia đình chiến sĩ hy sinh; cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lụt trong tháng 10 vừa qua.

Tham dự cùng Đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến gia đình có người thiệt mạng, mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua; đồng thời đánh giá cao công tác phòng chống, khắc phục mưa lũ và áp thấp nhiệt đới của tỉnh Quảng Trị.

"Trước những thiệt hại và mất mát này, tôi xin gửi đến các chị em phụ nữ và các gia đình có người thân bị tử vong do mưa lũ lời thăm hỏi, sự cảm thông sâu sắc; đồng thời xin chia sẻ với những mất mát, thiệt hại mà địa phương, đặc biệt là các gia đình có người thân bị tử vong đã và đang phải gánh chịu. Tôi mong muốn các cấp Hội phụ nữ cần chung tay, kịp thời động viên chị em phụ nữ phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tự lực, tự cường giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng khắc phục khó khăn để sớm ổn định sản xuất và cuộc sống. Bên cạnh đó, sau lũ, các cấp Hội cùng phối hợp với địa phương triển khai kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ chị em phụ nữ và người dân tạo sinh kế, ổn định lại sản xuất và vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ.

Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam đã trao hỗ trợ gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 2 tỉ đồng cho Hội LHPN tỉnh Quảng Trị nhằm góp phần giúp phụ nữ và trẻ em nghèo Quảng Trị bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt. 

Trong chuyến thăm lần này, Đoàn đã đến xã Húc (huyện Hướng Hóa) để thăm và tặng phần quà trị giá 5 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Đi ở thôn Cu Dong; tặng 10 suất học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) để khuyến khích các em vùng lũ có hoàn cảnh khó khăn trở lại trường; tặng 15 mô hình sinh kế, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho 15 hộ gia đình cán bộ hội, hội viên phụ nữ nghèo của xã Húc chịu ảnh hưởng trong trận lũ lịch sử vừa qua để phát triển sinh kế, sớm ổn định đời sống.

Đặc biệt, Đoàn đã dành sự động viên, quan tâm với hoàn cảnh của bà Tà Ơn ở thôn Tà Rùng - người chịu nỗi mất mát to lớn trong trận lũ vừa qua khi 6 người trong gia đình con trai bà bị vùi lấp và thiệt mạng do sạt lở đất xảy ra vào ngày 17/10/2020. 

Chia sẻ với bà Tà Ơn, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, đã trao tặng 20 triệu đồng từ nguồn vận động để gia đình bà sớm ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã gửi tới Nhân dân xã Húc 177 suất quà trị giá 50 triệu đồng để hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do thiên tai và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi thân nhân liệt sĩ, phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lụt ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (bìa trái) và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Trị (bìa phải) tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Đi

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi thân nhân liệt sĩ, phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lụt ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chia sẻ với gia đình các liệt sĩ hy sinh trong trận sạt lở đất tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo Quảng Trị bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt tổng trị giá 2 tỉ đồng  - Ảnh 2.

Hội LHPN Việt Nam trao hỗ trợ gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 2 tỉ đồng giúp phụ nữ và trẻ em nghèo Quảng Trị bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt

Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo Quảng Trị bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt tổng trị giá 2 tỉ đồng  - Ảnh 3.

Đoàn công tác tặng học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn công tác đã đến dâng hương, viếng các liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ở xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa và xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả trong đợt lũ vừa qua. Đoàn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tỏ lòng tri ân đến các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo Quảng Trị bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt tổng trị giá 2 tỉ đồng  - Ảnh 5.

Đoàn dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm