Chủ tịch Hội LHPNVN được bầu vào Hội đồng bầu cử quốc gia

D.H
12/06/2020 - 16:05
Chủ tịch Hội LHPNVN được bầu vào Hội đồng bầu cử quốc gia
Sáng nay 12/6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên chính thức ra mắt Quốc hội. Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga được bầu làm ủy viên của Hội đồng. Hội đồng thành lập nhằm chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra vào ngày 23/5/2021.

Sáng 12/6, Quốc hội bỏ phiếu bầu các phó chủ tịch, ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia dựa trên danh sách được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng giới thiệu chiều 11/6.

Kết quả kiểm phiếu được công bố cho thấy cả 4 nhân sự được giới thiệu bầu làm phó chủ tịch và 16 ủy viên Hội đồng đều được Quốc hội bầu với số phiếu cao.

Quốc hội sau đó biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách 20 nhân sự này với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

Hội đồng bầu cử quốc gia chính thức được thành lập và ra mắt Quốc hội. Việc này nhằm chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra vào ngày 23/5/2021.

Chủ tịch Hội LHPNVN được bầu vào Hội đồng bầu cử quốc gia - Ảnh 1.

Hội đồng bầu cử quốc gia ra mắt Quốc hội sáng 12/6, trong đó có Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga (thứ ba từ phải sang). Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời cám ơn các Đại biểu Quốc hội vì sự tín nhiệm dành cho các thành viên của Hội đồng. "Đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn lao mà Đảng, Quốc hội đã tin tưởng giao cho chúng tôi", bà Ngân nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tới đây là sự kiện chính trị pháp lý đặc biệt để lựa chọn được những người tiêu biểu về đức, về tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. "Hội đồng bầu cử quốc gia cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan, đoàn kết, thống nhất nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được Hiến định, Luật định" – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay

Chủ tịch Hội LHPNVN được bầu vào Hội đồng bầu cử quốc gia - Ảnh 2.

Các ĐBQH nhấn nút thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Ảnh: quochoi.vn

Danh sách các phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia:

Chủ tịch Hội đồng:

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

4 phó chủ tịch gồm:

1. Bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội

2. Ông Trương Hoà Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực

3. Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

4. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước.

16 ủy viên Hội đồng gồm:

1. Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương

2. Ông Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng

3. Ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an

4. Ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Ông Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội

6. Ông Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội

7. Ông Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội

8. Ông Trần Văn Tuý - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu

9. Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

10. Ông Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ

11. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông

12. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

13. Ông Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

14. Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

15. Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

16. Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm