Tags:

chủ tịch hội lhpnvn nguyễn thị thu hà

4 Tổ chức ký Chương trình phối hợp: "Cần lồng ghép các vấn đề an toàn cho người dân, gia đình và bình đẳng giới"

4 Tổ chức ký Chương trình phối hợp: "Cần lồng ghép các vấn đề an toàn cho người dân, gia đình và bình đẳng giới"

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: "Ở những nơi phối hợp thì tình trạng bạo lực phải ít đi, tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng phải thấp hơn, sẽ không còn trẻ em bỏ học nữa… Cần lồng ghép nhiều vấn đề về an toàn cho người dân, các vấn đề về gia đình và bình đẳng giới".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng quà "Tết yêu thương" vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tại Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng quà "Tết yêu thương" vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tại Bắc Ninh

Chiều 29/12, tại thành phố Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng lãnh đạo TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trao quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/Dioxin nhân dịp Xuân Canh Tý - 2020.

Tết yêu thương đến với phụ nữ, trẻ em Đắk Lắk

Tết yêu thương đến với phụ nữ, trẻ em Đắk Lắk

Chiều ngày 28/12, tại tỉnh Đắk Lắk, Ban Dân vận Trung ương và Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình Trao quà Tết yêu thương Xuân Canh Tý 2020 cho các gia đình sách, hội viên phụ nữ khó khăn và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn.

Công tác cán bộ nữ: Đạt mục tiêu tỉ lệ nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng

Công tác cán bộ nữ: Đạt mục tiêu tỉ lệ nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai lưu ý các tỉnh thành phải tính toán để có sự sắp xếp, điều động nhằm có thể đạt được mục tiêu tỉ lệ cán bộ nữ nhưng vẫn phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng.

Bắc Giang: Xâm hại trẻ em và 'phần nổi của tảng băng chìm'

Bắc Giang: Xâm hại trẻ em và 'phần nổi của tảng băng chìm'

Tại Bắc Giang nổi lên tình trạng kẻ lạ ngang nhiên xâm hại trẻ em (XHTE), gây hoang mang dư luận. Mặc dù tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong phòng chống XHTE nhưng qua đánh giá thực tế, vấn nạn này vẫn có nguy cơ gia tăng. Những vụ XHTE được đưa lên báo cáo chỉ như "phần nổi của tảng băng chìm" - theo lời của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm, trao học bổng cho trẻ em Làng SOS

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thăm, trao học bổng cho trẻ em Làng SOS

Chiều nay (10/9), Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đến thăm và trao 50 suất học bổng (trị giá 50 triệu đồng) cho trẻ em ở làng trẻ em SOS (Hà Nội).

Mong các nữ thương binh tiếp tục truyền lửa để các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp

Mong các nữ thương binh tiếp tục truyền lửa để các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp

Chiều nay, 24/7, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức gặp mặt tuyên dương nữ thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019 nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Liên hoan thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc: Trận giao hữu cầu lông đặc biệt

Liên hoan thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc: Trận giao hữu cầu lông đặc biệt

Liên hoan Thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2019 tại Bắc Ninh vào sáng nay, 20/6, diễn ra trận giao hữu cầu lông đặc biệt. Các vận động viên tham dự trận đấu là Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu: Cần tiếp cận ở góc độ cơ hội và quyền lợi của người lao động

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu: Cần tiếp cận ở góc độ cơ hội và quyền lợi của người lao động

Theo Ủy viên TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà, việc tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình được đưa ra tại dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) là hoàn toàn phù hợp, nhưng cần có quy định đặc biệt với các nhóm lao động trình độ cao hơn, thấp hơn. Việc tính toán tuổi hưu cần được tiếp cận dưới 2 góc độ: cơ hội được tiếp tục cống hiến và quyền được nghỉ hưu sớm.

Tiếp tục đề xuất, thúc đẩy thực thi chính sách và chương trình hỗ trợ doanh nhân nữ

Tiếp tục đề xuất, thúc đẩy thực thi chính sách và chương trình hỗ trợ doanh nhân nữ

Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế số, các vấn đề mới đang nảy sinh và tác động không trừ một quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp nào. Với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nhân nữ nói riêng, yêu cầu này càng thách thức hơn nữa khi các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia có hiệu lực, mang tới nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn.