Chủ tịch nước xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược

Chủ tịch nước Lương Cường báo cáo Quốc hội về tình hình, kết quả công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: TTXVN
Theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch nước Lương Cường đã báo cáo Quốc hội về tình hình, kết quả công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và là đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch nước Lương Cường đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của 15 Hiến pháp, pháp luật và theo phân công của Đảng.
Báo cáo của công tác nhiệm kỳ cho thấy, Chủ tịch nước đã cùng tập thể các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là các chủ trương, chính sách lớn, mang tính cách mạng, có ý nghĩa chiến lược của Đảng, Nhà nước trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, đổi mới công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật.
Chủ tịch nước đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành khối lượng công việc lớn trên các mặt công tác,
Chú trọng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Trong nhiệm kỳ, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động đối nội như bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức nhân sự cấp cao của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, quốc phòng - an ninh… Chủ tịch nước đặc biệt quan tâmđến công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV. Ảnh: VPQH
Báo cáo trước Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Lương Cường xác định, đại đoàn kết toàn dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Chủ tịch nước luôn quan tâm chăm lo củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; chỉ đạo thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thường xuyên trao đổi, xác định những nội dung phối hợp thiết thực; hằng nằm đều có tổng kết, rút kinh nghiệm để hoàn thiện tốt hơn cơ chế phối hợp này.
Trong nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng, Chủ tịch nước mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự; đồng thời dành thời gian tham dự nhiều hoạt động, sự kiện do MTTQ Việt Nam tổ chức; tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các chủ trương, chính sách đại đoàn kết của Đảng, Nhà nước.
Chủ tịch nước thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên các tầng lớp Nhân dân; gặp gỡ, gửi thư biểu dương kịp thời các tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các đoàn đại biểu người có công, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, tài năng trẻ, nhà khoa học, tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Thể hiện đạo lý "Kính lão, trọng thọ" tốt đẹp của dân tộc ta, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch nước đã gửi Thiếp mừng thọ tới 54.013 người thọ từ 100 tuổi trở lên; quyết định tặng quà cho gần 15 triệu lượt người có công với cách mạng, với tổng kinh phí hơn 4.900 tỷ đồng nhân dịp 27/7, Tết Nguyên đán và các dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước.
Hằng năm, Chủ tịch nước đều có thư Trung thu gửi các cháu thiếu nhi; thư Khai giảng năm học mới gửi ngành Giáo dục. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, Chủ tịch nước thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài; chủ trì các hoạt động đón, tiếp kiều bào về quê hương đón Tết, thể hiện tình cảm sâu sắc với cộng đồng người Việt ở xa Tổ quốc, từ đó cổ vũ toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch nước thường xuyên quan tâm, thúc đẩy công tác an sinh xã hội, tích cực kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư, hỗ trợ các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng bào còn nhiều khó khăn.
Trên cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch nước đã quan tâm chỉ đạo đổi mới công tác chữ thập đỏ, tham gia các chương trình, hoạt động nhân đạo của Hội, dự Lễ phát động Tháng nhân đạo hằng năm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, tiến bộ, văn minh.
Trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, Chủ tịch nước đã kịp thời chia sẻ, đồng hành cùng người dân, trực tiếp đến thăm, hỗ trợ người dân ở nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng, Chủ tịch nước đã đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại nhiều địa phương, đơn vị; động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch; vận động nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho đồng bào vùng dịch.
Trước hậu quả nghiêm trọng do bão Yagi năm 2024 gây ra tại các tỉnh miền Bắc, cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có thư thăm hỏi, động viên và trực tiếp đến thăm, chia sẻ với Nhân dân, lực lượng vũ trang các địa phương chịu nhiều thiệt hại do bão gây ra; kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong công tác khắc phục hậu quả để người dân sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch nước đã nhận hơn 40.000 đơn, thư của công dân liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó phần lớn là đơn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp và hành chính. Chủ tịch nước đã chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước nghiên cứu, có biện pháp xử lý, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật, nhất là đối với những vụ việc nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, những vụ án, vụ việc có dấu hiệu oan sai, khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Các đại biểu Quốc hội nghe báo cáo tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XV
Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, trong thời gian tới, Chủ tịch nước sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, động viên các tầng lớp Nhân dân, tích cực nắm tình hình cơ sở, phát huy vai trò, đóng góp của các lực lượng xã hội, các tổ chức tôn giáo, cộng đồng dân tộc, nhân sĩ trí thức, kiều bào ta ở nước ngoài vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chú trọng hoạt động đối ngoại, tạo động lực phát triển bứt phá của đất nước
Trong hoạt động đối ngoại, bên cạnh hoạt động ngoại giao nhà nước, Chủ tịch nước luôn chú trọng thúc đẩy, phát huy đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân; gắn kết chặt chẽ giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa; thúc đẩy hợp tác kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi, động viên kiều bào, tìm hiểu tình hình đời sống, học tập, lao động, sản xuất của cộng đồng người Việt trong các chuyến công tác nước ngoài; chủ trì Chương trình "Xuân Quê hương" hằng năm, gặp gỡ kiều bào về quê hương đón Tết cổ truyền dân tộc, tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc.
Trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước đã cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước triển khai hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế với nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật, có ý nghĩa chiến lược, tạo cục diện đối ngoại mới thuận lợi. Đối ngoại song phương đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ thực chất với các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước lớn, bạn bè truyền thống; nâng cấp, nâng tầm quan hệ với nhiều đối tác chủ chốt. Nhiều dấu mốc quan trọng đã được xác lập, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác với các quốc gia.
Báo cáo trước Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, không ngừng đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; nâng tầm và phát huy vai trò đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả phương châm "kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại", góp phần quan trọng và tạo động lực phát triển bứt phá của đất nước.