Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức

22/07/2016 - 14:22
Ngày 22/7, với hơn 97% số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Sau đó, tân Chủ tịch Quốc hội tiến hành nghi lễ tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội.
ct-qh-kim-ngan-tuyen-the.jpg
 Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV sáng 22/7, Quốc hội công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Với 483 phiếu đồng ý (chiếm 97,77%), Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử, bà Nguyễn Thị Kim Ngân thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Tân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, tay trái đặt lên quyển Hiến pháp, tay phải giơ lên tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, tôi Chủ tịch Quốc hội xin tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Nghi thức tuyên thệ lần này cơ bản giống với kỳ 11 Quốc hội khóa XIII, tuy nhiên có một số thay đổi, bảo đảm sự trang nghiêm. Đoàn chủ tịch Quốc hội và toàn thể đại biểu cùng đứng lên trong buổi lễ, không quay phim chụp ảnh. Đồng thời cũng không có phần tặng hoa sau khi tuyên thệ.

Phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Với niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao trước đồng bào, cử tri cả nước, trên cương vị là người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, tôi sẽ cùng tập thể Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội khoá 14 phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, thực hiện có hiệu quả các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Tôi sẽ cùng các vị đại biểu Quốc hội phấn đấu liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động, để Quốc hội ta thực sự là Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, lòng tự hào dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm