Tags:

quốc hội khóa xiv

1 ủy viên Bộ chính trị và 2 ủy viên Trung ương Đảng được đề cử bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

1 ủy viên Bộ chính trị và 2 ủy viên Trung ương Đảng được đề cử bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Trong 3 nhân sự được đề cử bầu giữa chức Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV có 1 Ủy viên Bộ chính trị và 2 Ủy viên Trung ương Đảng.

Quốc hội khóa XIV có gì nổi bật?

Quốc hội khóa XIV có gì nổi bật?

Kỳ họp thứ 11 sẽ diễn ra ngày mai (24/3) là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá sơ bộ về các điểm nổi bật của Quốc hội khóa vừa qua.

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV khai mạc 24/3, dành 7 ngày cho công tác nhân sự

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV khai mạc 24/3, dành 7 ngày cho công tác nhân sự

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 2 tuần, từ 24/3 đến 8/4/2021, trong đó dành một nửa thời gian cho công tác nhân sự. Có duy nhất một dự án Luật được xem xét thông qua là Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Cử tri quan tâm đặc biệt đến giá sách giáo khoa mới và nội dung bộ sách Cánh Diều

Cử tri quan tâm đặc biệt đến giá sách giáo khoa mới và nội dung bộ sách Cánh Diều

Báo cáo trước Quốc hội vào phiên khai mạc sáng nay, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri đặc biệt quan tâm đến giá SGK mới, có dấu hiệu "lợi ích nhóm", nhất là việc phát hành, đưa vào sử dụng bộ SGK lớp 1 (bộ Cánh Diều).

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 20/10, kéo dài 19 ngày

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 20/10, kéo dài 19 ngày

Thông tin trên được Văn phòng Quốc hội đưa ra tại cuộc họp báo về kỳ họp Quốc hội thứ 10, khóa XIV vào chiều 19/10. Kỳ họp chính thức khai mạc vào sáng mai (20/10), với tổng cộng 19 ngày làm việc, tách làm 2 đợt.

Hòa giải viên tại tòa án: Vị trí, tiêu chuẩn "cân lên đặt xuống"

Hòa giải viên tại tòa án: Vị trí, tiêu chuẩn "cân lên đặt xuống"

Vị trí, tiêu chuẩn, hay việc bổ nhiệm, nhiệm kỳ… của hòa giải viên là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn khi đề cập trong dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án. Còn nhiều ý kiến trái chiều về đối tượng này, trong đó phần lớn cho rằng vị trí này chưa được đánh giá toàn diện trong khi công việc đòi hỏi nhiều yêu cầu không nhỏ.

Hòa giải, đối thoại tại tòa án: Thu phí hay không thu phí?

Hòa giải, đối thoại tại tòa án: Thu phí hay không thu phí?

Đây là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra, khi thảo luận về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án vào sáng nay 25/5. Theo một số đại biểu, dù đồng tình với phương án không nên thu khoản phí này, song với một số trường hợp đặc biệt vẫn có thể tiến hành thu.

Nhiều kiến nghị của cử tri vẫn phản hồi chung chung, chưa rõ kết quả xử lý vi phạm

Nhiều kiến nghị của cử tri vẫn phản hồi chung chung, chưa rõ kết quả xử lý vi phạm

Báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng bên cạnh những ghi nhận, vẫn còn một số kiến nghị cụ thể từ cử tri chưa được xem xét, trả lời chung chung và chưa rõ kết quả xử lý.

3 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời là những ai?

3 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời là những ai?

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức. Theo đó, viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn chỉ còn gói gọn trong 3 trường hợp.

Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai Nghị quyết Kỳ họp Quốc hội

Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai Nghị quyết Kỳ họp Quốc hội

Trên cơ sở Nghị quyết số 84/2019/QH14 về kỳ hợp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ.